IPO Công ty Thống Nhất: “lườm” xe đạp “gắp” đất vàng ?
16/05/2016 10:47:33
ANTT.VN – Lợi nhuận trước thuế trong 2 năm gần đây của Công ty TNHH MTV Thống Nhất chỉ trên dưới 2 tỷ đồng, nhưng thông tin cổ phiếu xe đạp lên sàn vẫn làm nóng thị trường nhờ sự hấp dẫn của cơ số khu đất vàng giữa Thủ đô.

Tin liên quan

Theo thông tin từ sở GDCK Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thống Nhất sẽ chào bán đấu giá lần đầu ra bên ngoài hơn 3 triệu cổ phần (tương đương 12,81%) vào ngày 3/6 sắp tới , với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần và nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế mua số cổ phần mua trong lần đấu giá này. Dự kiến vốn điều lệ Công ty sau cổ phần hóa là 237 tỷ đồng.

Sau cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh của Thống Nhất vẫn là xe đạp cùng với dự án tại các khu đất được giao quản lý.

Nghĩ về Thống nhất, nghĩ về... "đất vàng" ?

Mặc dù lợi nhuận trước thuế trong 2 năm 2014 và 2015 của Thống Nhất chỉ đạt lần lượt là 1,85 tỷ đồng và 2,25 tỷ đồng kèm theo đó là khoản nợ phải trả và nợ phải thu đáng kể, đến cuối năm 2015 tương ứng khoảng 100 tỷ đồng và 51 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, giới đầu tư nhận định, phiên IPO của công ty này vẫn sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực tài chính tham gia mà lực hấp dẫn lớn nhất được cho là 6 khu đất rộng lớn, vị trí đắc địa, nhất là khu đất rộng 800m2 tại số 10B Tràng Thi mà công ty Thống Nhất đang sở hữu.

Bên cạnh đó, thương hiệu xe đạp nức tiếng một thời này còn cả một quỹ bất động sản mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng thèm muốn bao gồm, 330 m2 tại số 10 Tràng Thi đang thực hiện dự án Tòa nhà văn phòng, dịch vụ thương mại (liên doanh với CTCP Địa ốc Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Đông Dương, thành lập CTCP địa ốc VIHA trong đó Thống Nhất góp 30% vốn); 441m2 tại số 198B Tây Sơn (hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Liên doanh đầu tư tài chính Hòa Bình xây dựng văn phòng giao dịch và cho thuê) và đặc biệt là dự án xây dựng tổ hợp nhà liền kề, trung tâm thương mại và căn hộ trên diện tích gần 18.000 m2 tại số 82 Nguyễn Tuân (liên doanh với công ty TNHH phát triển Bắc Việt, góp 30% vốn thành lập Công ty TNHH Thống Nhất – Bắc Việt để thực hiện )

Công ty TNHH MTV Thống Nhất tiền thân là nhà máy xe đạp Thống Nhất, được thành lập ngày 30/06/1960. Công ty là đơn vị sản xuất xe đạp, phụ tùng xe đạp, sản phẩm nội, ngoại thất và các sản phẩm cơ kim khí khác.

Diệu Ly (th)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến