IPO Sonadezi: Show hàng 7 triệu m2 đất Đồng Nai vẫn “ế”
28/12/2015 16:54:04
ANTT.VN – Ngày 30/12 tới đây, Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp- Sonadezi - đơn vị được giao quản lý hơn 7 triệu m2 đất tại Đồng Nai sẽ tiến hành bán đấu giá công khai 131,33 triệu cổ phần nhưng đến thời điểm này, lượng đặt mua của các nhà đầu tư chỉ chiếm 1% tổng lượng cổ phiếu chào bán.

Tin liên quan

Nhà nước thoái vốn, nhà đầu tư "khó nuốt"

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) công bố thông tin đăng ký đấu giá cổ phần Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp- Sonadezi.

Theo kết quả mà HSX công bố, trước thềm phiên IPO diễn ra mới có 91 nhà đầu tư (89 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài) sẽ tham gia phiên đấu giá của Sonadezi với tổng khối lượng đặt mua gần 1,33 triệu cổ phần.

Nhà nước sẽ chỉ còn nắm giữ 65% vốn của Sonadezi sau cổ phần hóa

Theo phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt, Sonadezi sẽ đấu giá công khai 131,33 triệu cổ phần – tương đương 34,88% vốn điều lệ vào ngày 30/12/2015. Giá khởi điểm đưa ra là 10.500 đồng/cổ phần.

Nhà nước dự kiến sở hữu 65% vốn điều lệ của Sonadezi sau cổ phần hóa và một phần nhỏ 0,12% vốn được bán cho cán bộ công nhân viên.

Như vậy, ngay trước khi diễn ra phiên IPO, kế hoạch thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Đồng Nai này đã không được suôn sẻ khi lượng cổ phần đặt mua chỉ tương đương 1% lượng đưa ra đấu giá.

Đây cũng là một hiện tượng chung khi đấu giá cổ phần của Tổng công ty nhà nước như vết xe đổ của Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama chỉ với 3% tổng lượng cổ phần chào bán được đấu giá thành công.

Hay hàng loạt các đợt IPO khác cũng ế khách như 11,3 triệu cổ phần của Hà Nội Railways chào bán nhưng chỉ có 247 nghìn cổ phần được đặt mua hay đợt IPO của Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên – chủ đầu tư khu công nghiệp Sông Công – cũng ở trong tình cảnh tương tự khi nhà đầu tư chỉ đặt mua 80.500 cổ phần trên tổng lượng chào bán 15,9 triệu cổ phần.

Cổ phiếu Tổng công ty nhà nước rơi vào tình cảnh ế ẩm trên có thể do quan điểm của nhà đầu tư muốn nắm quyền sở hữu nhưng chủ trương thoái vốn của nhà nước còn không triệt để. Tại Sonadezi, Nhà nước vẫn hứa hẹn giữ lại 65% vốn, tại Lilama là 51% thì khó có cơ hội cho ông chủ mới tham gia để tái cấu trúc công ty theo hướng tốt hơn.

Trao đổi về vấn đề này, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên từng chia sẻ “Nếu cứ giữ 51% cổ phần nhà nước trong nhiều DN khi CPH, thì người mua sẽ không thể xác định được quyền lực của họ khi tham gia cuộc chơi này. Điều này sẽ ảnh hưởng đến không chỉ tốc độ, mà cả chất lượng hoạt động”.

Quản lý 7 triệu m2 đất Đồng Nai

Được biết, Sonadezi là một trong ba tổng công ty nhà nước của tỉnh Đồng Nai, cùng với Dofico và Tín Nghĩa. Hoạt động chính của Sonadezi là phát triển khu công nghiệp, khu dân cư…

Trong bản cáo bạch chào bán cổ phần ra công chúng của Sonzdezi, Tổng công ty này cho biết đang quản lý và sử dụng tổng diện tích đất 7.349.806,9 m2 (735 ha đất) tập trung tại địa bàn tỉnh Đồng Nai như 380 ha đất KCN Giang Điền, 306 ha KCN Biên Hòa 1, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi hay Dự án Khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Xuân Hòa…

Sonadezi là một trong những đơn vị phát triển khu công nghiệp lớn nhất tại Việt Nam, hiện đang khai thác 11 khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và 01 KCN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

KCN Biên Hòa 1 sẽ được chuyển đổi thành khu thương mại - dịch vụ với tổng mức đầu tư 10.899 tỷ đồng

Ngoài ra, Sonadezi còn có 12 công ty con và 13 công ty liên doanh liên kết hoạt động trong các lĩnh vực phụ trợ như xây dựng một số công trình hạ tầng lớn gồm Dự án BOT đường 768, Dự án nâng cấp, cải tạo Cầu Hóa An, Dự án Mở rộng Cảng Đồng Nai; hay Cấp nước Đồng Nai (Dowaco), Cảng Đồng Nai (PDN), Sonadezi Service…

Dự kiến sau khi cổ phần hóa, Sonadezi đầu tư vào 6 dự án chính với tổng mức đầu tư lên đến hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó có các dự án trọng điểm là Chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu thương mại - dịch vụ diện tích 324 ha (10.899 tỷ đồng), khu dân cư dịch vụ Giang Điền diện tích 106 ha (2.445 tỷ đồng), dự án BOT cầu An Hảo – TP Biên Hòa (1.500 tỷ đồng), …

Sonadezi ước thực hiện doanh thu công ty mẹ năm 2015 là 558 tỷ đồng, và toàn tổng công ty sẽ thu về 3.670 tỷ đồng từ 13 mảng kinh doanh khác nhau.

Doanh nghiệp này sẽ không tiến hành tăng vốn cho đến năm 2020, giữ nguyên ở mức 3.765 tỷ đồng nhưng sẽ nâng tổng tài sản công ty mẹ từ 5.500 tỷ đồng và cuối năm 2015 lên 7.600 tỷ vào cuối năm 2020.

Hợp nhất toàn tổng công ty, sau 5 năm nữa, khối tài sản sẽ tăng mạnh thêm 10.000 tỷ đồng lên mức 26.000 tỷ.

Hoa Liên

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến