Dòng sự kiện:
Khẩn trương tìm kiếm 3 thuyền viên gặp nạn gần đảo Bạch Long Vĩ
22/10/2017 19:42:42
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 3 thuyền viên trên chiếc tàu chở than gặp nạn vào ngày hôm qua (21/10) do gặp sóng to, nước tràn vào khoang, khi đi từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ.

Trước đó, khoảng 6h20 ngày 21/10, sà lan mang số hiệu QN 8359, thuộc Cty TNHH Long Đạt, có địa chỉ tại số 8, tổ 8, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do anh Nguyễn Văn Quang làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên khác điều khiển thuyền có trọng tải khoảng 700 tấn chở vật liệu xây dựng đi từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ. Trên đường đi, bất ngờ gặp sóng to, nước tràn vào khoang hầm khiến tàu có nguy cơ chìm ở tọa độ 200 11’E, 1070 23’N, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 18 hải lý về phía Tây Tây Bắc.

Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin phản ánh, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực 1 đã kết nối với các thành viên trên tàu và yêu cầu phải giữ liên lạc, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị cứu sinh phòng khi gặp sự cố. Đồng thời, Trung tâm cũng điện khẩn cấp yêu cầu các tàu thuyền hoạt động gần khu vực tàu QN 8359 gặp nạn hỗ trợ tích cực. Ngoài ra, phía Trung tâm cũng đã cử tàu cứu nạn hàng hải hiệu: SAR 411 khẩn trương lên đường để cứu hộ, cứu nạn.

Cuối giờ chiều nay (22/10), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 3 thành viên trên tàu gặp nạn.

Trao đổi về vụ việc, ông Bùi Hoàng Tiệp, PGĐ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực I cho biết, sau khi nhận được thông tin từ phía tàu gặp nạn, đơn vị đã huy động 3 tàu gồm SAR 411, SAR 273 và tàu cảnh sát biển 8003 khẩn trương đến khu vực chiếc tàu gặp nạn để cứu hộ, cứu nạn nhưng khi tiếp cận được hiện trường vẫn chưa tìm thấy 3 thuyền viên trên thuyền tại vùng biển Bạch Long Vĩ.

Ông Hiệp cho biết thêm, khoảng gần 9h ngày 21/10, phía đơn vị hỗ trợ tìm kiếm đã không liên lạc được với các thành viên trên thuyền gặp nạn. Khoảng 15h15 cùng ngày, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tiếp tục điều động tàu CSB 8003 tham gia cứu nạn, các tàu SAR 411, CSB 8003 tiến hành tìm kiếm theo kế hoạch tìm kiếm theo SAROPS.

Đến nay, công tác tìm kiếm 3 thuyền viên sà lan QN 8359 vẫn đang được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn trương thực hiện. Danh tính 3 thuyền viên được xác định gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1960, thuyền trưởng), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1960) và Nguyễn Văn Cường (SN 1990), cùng trú tại huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Phương Anh

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến