Khen thưởng các đơn vị khám phá chuyên án lừa đảo tại sàn vàng Khải Thái
14/10/2014 20:48:42
ANTT.VN - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục 6), Bộ Công an đã tổ chức Lễ khen thưởng cho cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá sàn vàng Khải Thái.

Tin liên quan

Ngày 14/10, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã tổ chức Lễ công bố Thư khen của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) có thành tích xuất sắc khám phá thành công chuyên án triệt phá nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản.

Báo cáo tại Lễ trao thưởng, Đại tá Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục C50 phát hiện Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái, địa chỉ tại số 3 – 6, tầng 18 Tòa nhà CharmVit, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Hà Nội kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động vốn thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư nên đã thu thập tài liệu đấu tranh.

Trung tướng Trần Trọng Lượng trao Thư khen và Quyết định khen thưởng 3 đơn vị

Tại buổi Lễ, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã thừa ủy quyền của Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Thư khen và Quyết định khen thưởng 3 đơn vị gồm: Phòng 2, C50; Phòng 8, C45 và Tổ đặc biệt 113 mỗi đơn vị 10 triệu đồng trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm.

Trung tướng Trần Trọng Lượng cho biết, đây là thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao, đối tượng người nước ngoài đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án đầu tiên này được phát hiện và điều tra về lừa đảo thông qua đầu tư sàn giao dịch vàng với  sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của lãnh đạo Tổng cục và sự chủ động, nỗ lực, cố gắng, tinh thần tấn công tội phạm của đội ngũ cán bộ C50, C45, tổ đặc biệt 113  đã đấu tranh và bắt giữ thành công các đối tượng chủ chốt, cầm đầu trong chuyên án, thu giữ nhiều tang vật, đặc biệt là thu giữ được lượng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án công nghệ cao.

Trung tướng Trần Trọng Lượng nhấn mạnh, C50, C45 thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương làm rõ và thu hồi các tài sản của  bị hại, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, sơ hở của các quy định, để kiến nghị  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động các doanh nghiệp đặc thù để sớm phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh bất hợp pháp, giảm thiểu, hạn chế rủi ro, thiệt hại cho nhân dân…

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến