Dòng sự kiện:
Kho bạc Nhà nước lại thu mua ngoại tệ
15/12/2021 14:19:43
Trong đợt thu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại lần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến mua vào 350 triệu USD giao ngay, tương đương hơn 8.000 tỷ quy đổi theo tiền Đồng.

Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại trong đợt chào mua 09/ĐTNT-2021.

Trong đó, khối lượng mua dự kiến đợt này là 350 triệu USD với hình thức mua giao dịch giao ngay, ngày thanh toán dự kiến là 16/12.

Đây đã là lần thứ 3 cơ quan quản lý ngân khố thông báo nhu cầu thu mua ngoại tệ giao ngay từ các ngân hàng thương mại. So với 2 lần trước đó, khối lượng chào mua lần này đã cao hơn lần lượt 100 triệu USD và 200 triệu USD.

Cụ thể, trong lần đầu tiên chào mua ngoại tệ tháng 10, Kho bạc Nhà nước đã mua vào 150 triệu USD từ các nhà băng, tương đương khoảng 3.430 tỷ đồng theo tỷ giá cùng thời điểm.

Đến tháng 11, cơ quan này chào mua thêm 250 triệu USD, giá trị quy đổi tương đương 5.660 tỷ đồng.

Trong đợt chào mua với khối lượng lớn nhất lần này, tỷ giá ngoại tệ USD/VNĐ hiện phổ biến dao động quanh mức 23.140-23.160 đồng/USD. Như vậy, tổng giá trị giao dịch dự kiến Kho bạc Nhà nước phải chi ra để thực hiện hết khối lượng ngoại tệ muốn mua kể trên sẽ là hơn 8.000 tỷ đồng.


Trong 3 tháng gần nhất, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện chào mua tới 750 triệu USD giao ngay từ các ngân hàng thương mại, tương đương hơn 17.000 tỷ đồng quy đổi. Ảnh: Nam Khánh.

Số tiền này sẽ được chuyển thẳng từ tài khoản kho bạc sang các ngân hàng thương mại thực hiện bán ngoại tệ.

Đáng chú ý, động thái nâng khối lượng chào mua ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD/VNĐ vừa trải qua đợt biến động mạnh nhất trong năm.

Cụ thể, trên thị trường liên ngân hàng và niêm yết tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VNĐ đã tăng tới 1,02% chỉ riêng tuần trước.

Đặc biệt, trong phiên giao dịch ngày thứ 2 (6/12), tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV đã tăng tới 1,5% chỉ trong 1 ngày, đạt mức 22.950 - 23.220 đồng/USD (mua vào - bán ra), cao nhất 1 năm.

Dù đã giảm nhiệt trong những phiên giao dịch gần đây, giá bán USD phổ biến tại các ngân hàng lớn hiện vẫn đang dao động quanh vùng 23.140-23.160 đồng/USD.

Theo các chuyên gia, diễn biến tăng mạnh của tỷ giá USD/VNĐ gần đây chỉ mang tính chất tạm thời và thể hiện sự thiếu hụt nguồn cung USD cục bộ trên thị trường.

Trong tuần liền trước, Ngân hàng Nhà nước cũng đã không thực hiện thêm bất kỳ giao dịch mua vào ngoại tệ nào. Trong khi nhiều tuần trước đó, cơ quan quản lý đã bơm hàng chục nghìn tỷ tiền Đồng vào hệ thống ngân hàng thương mại thông qua nghiệp vụ thu mua ngoại tệ này.

Lý do khiến giá USD hạ nhiệt những phiên gần đây là việc NHNN can thiệp thị trường thông qua việc giảm giá bán USD tại các Sở giao dịch từ 23.850 đồng/USD xuống còn 23.150 đồng/USD. Động thái này lập tức tác động đến thị trường niêm yết của các ngân hàng thương mại và giảm tỷ giá đồng bạc xanh.

Tuy vậy, so với cuối tháng 11, tỷ giá bán USD hiện tại của các nhà băng vẫn cao hơn 230-250 đồng/USD, tương đương mức tăng hơn 1%.

Tác giả: Quang Thắng

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến