Tuần vừa qua, KBNN tiếp tục gọi thầu không thành công bất chấp lượng đặt thầu tại các kỳ hạn vẫn rất lớn. Diễn biến này cho thấy mức lãi suất hiện tại vẫn chưa thoát hẳn khỏi vùng đáy nên khó hấp dẫn được nhà đầu tư.
Theo đó, trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại bốn loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho bốn loại kỳ hạn trên đều ở mức 500 tỷ đồng. Trong đó, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm gấp 6,62 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 20% tại mức lãi suất 4,52% - tăng 0,02% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 7 năm bằng 3,4 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 0%. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm bằng 3,7 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 5,42% - không đổi so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm bằng 0,99 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 9,2% tại mức lãi suất 6,1% - không đổi so với lần trúng thầu gần nhất.
Ngân hàng chính sách xã hội cũng tổ chức gọi thầu tại hai loại kỳ hạn 10 năm và 15 năm với khối lượng gọi thầu lần lượt ở mức 400 tỷ và 308 tỷ đồng. Trong đó, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm bằng 3 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 75% tại mức lãi suất 5,9%/năm. Trong khi đó, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 2,6 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 64,9% tại mức lãi suất 6,2%/năm.
Bên cạnh đó, Ngân hàng phát triển Việt Nam cũng tổ chức gọi thầu tại ba loại kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm với khối lượng gọi thầu lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.000 tỷ và 2.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm bằng 2,4 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 90% tại mức lãi suất 5%/năm. Trong khi đó, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm bằng 1,35 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 55% tại mức lãi suất 5,91%/năm. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 1,5 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 6,2%/năm.
Theo CTCK Bảo Việt (BVSC), tính đến thời điểm hiện tại, KBNN đã hoàn thành 86,2% kế hoạch phát hành cho cả năm. Do không chịu sức ép phải phát hành bằng mọi giá nên khó có khả năng KBNN sẽ nâng lãi suất trúng thầu. Nếu diễn biến này tiếp tục duy trì trong thời gian tới, có khả năng là KBNN sẽ không hoàn thành kế hoạch phát hành cho cả năm 2017.
Báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) tháng 11 vừa phát hành cũng cho biết, huy động vốn trái phiếu Chính phủ trong tháng 11/2017 ở mức thấp. Lũy kế từ đầu tháng 11 đến ngày 22/11/2017, KBNN huy động được 2 nghìn 285 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, chỉ bằng một nửa so với giá trị phát hành cùng thời kỳ trong tháng 10/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 25% thấp hơn nhiều so với mức 61% của tháng 10.
Theo NFSC, các đợt đấu thầu TPCP trong tháng 11 kém thành công do lãi suất ở vùng đáy nên chưa hấp dẫn được nhà đầu tư. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 22/11/2017, KBNN đã phát hành được 157 nghìn 347 tỷ đồng hoàn thành 86% kế hoạch phát hành năm 2017 (183.300 tỷ đồng).
Theo Diễn đàn Doanh nghiệp
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy