Dòng sự kiện:
Khởi tố vụ án nam công nhân làm lây nhiễm COVID-19 cho người khác ở Thanh Hóa
23/05/2021 17:12:10
Xác định có dấu hiệu phạm, cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra về tội 'Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người'.

Ngày 23/5, Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến ca bệnh số 4694 từ Bắc Giang về Thanh Hóa hôm 17/5.

BN 4694 tên B.V.N. (nam, 27 tuổi), quê xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Người này làm việc tại Công ty Crystal Martin, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Theo điều tra dịch tễ, ngày 15/5, anh B.V.N. có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Khoảng 12h45 ngày 17/5, anh cùng vợ sắp cưới bắt taxi về quê. Khi về huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), anh này ghé vào mua thuốc tại quầy đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa huyện rồi về nhà. Gia đình nam công nhân có 5 thành viên gồm bà nội, bố mẹ và vợ. Sau đó, anh N. cùng vợ ra Trạm Y tế xã khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Khoảng 21h ngày 17/5, anh N. rời nhà đi ăn thịt chó tại quán anh C. có địa chỉ tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, với 4 người, trong lúc ăn còn có 2 người bạn sang giao lưu.

Đến ngày 18/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Một ngày sau cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Điều tra truy vết, cơ quan chức năng xác định được 51 trường hợp F1, 666 trường hợp F2 và 1.228 trường hợp F3. Trong đó có một F1 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 5086, vợ sắp cưới của ca bệnh 4694).

Cơ quan công an xác định, khi trở về địa phương, BN 4694 không chấp hành nghiêm quy định cách ly, đi ra khỏi nơi cư trú nên khởi tố vụ án để điều tra.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến