Dòng sự kiện:
Không có chuyện tự tử tăng cao ở Sa Đéc mùa World Cup
11/07/2018 06:00:52
Sở Y tế Đồng Tháp vừa bác bỏ thông tin tự tử tăng cao ở thành phố Sa Đéc mùa World Cup 2018 mà một số báo và trang mạng đăng tải.

Một ca tự tử được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ảnh: CTV

Mới đây, ông Đào Thanh Hải - chánh văn phòng Sở Y tế Đồng Tháp, bác bỏ thông tin tự tử tăng cao ở thành phố Sa Đéc mùa World Cup 2018 mà một số báo và trang mạng đưa trước đó.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, các tháng 4, 5 và 6/2018, số ca tự tử lần lượt là 13, 24 và 21 ca. So với các tháng cùng kỳ năm 2017 là 22, 24 và 20 ca.

Như vậy, số ca tự tử 3 tháng quý 2 của năm 2018 là 58 ca, chỉ bằng 87% so với năm 2017. Kể cả trong các ngày diễn ra World Cup, số ca tự tử ghi nhận cũng không tăng so với tháng 5.

Ông Hải cho biết thêm hầu hết các ca tự tử bệnh viện không nắm rõ cũng không phán đoán nguyên nhân tự tử. Nhiệm vụ của bệnh viện là điều trị.

Trước đó, nhiều báo đưa tin tự tử tăng cao ở thành phố Sa Đéc và cho rằng nguyên nhân có thể do cá độ khiến dư luận hoang mang.

Theo Tuổi trẻ

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến