Dòng sự kiện:
Không thực hiện ồ ạt việc điều động công an chính quy làm Trưởng công an xã
11/04/2018 21:46:14
Dự kiến đến năm 2020, Công an Hà Nội sẽ hoàn tất đề án điều động cán bộ công an chính quy về làm trưởng công an tại 386 xã.

Sáng 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 13. Ngoài việc tiếp thu, làm rõ ý kiến của một số đại biểu về tình hình kinh tế xã hội của thành phố 3 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn cho biết, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo về việc bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy.

Theo báo Dân Trí đưa tin, thành phố sẽ giao Công an TP Hà Nội và Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp xây dựng đề án trên tinh thần và lộ trình để thực hiện dần. Trước mắt, việc bố trí Trưởng công an xã là công an chính quy sẽ được thí điểm thực hiện tại một số địa bàn xã trọng điểm, có tình hình an ninh trật tự phức tạp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Võ Hải/VnEpxress

Về trình tự thủ tục, Giám đốc Công an TP Hà Nội sẽ thống nhất với Chủ tịch UBND các huyện, trên cơ sở đó Chủ tịch UBND các huyện sẽ ra quyết định điều động công an chính quy về làm Trưởng Công an một số xã.

Thông tin trên VnExpress, ông Chung nói, Hà Nội không thay tất mà chỉ bố trí cấp trưởng, một số đơn vị thêm cấp phó theo lộ trình. Chỉ những xã còn thiếu hoặc khi trưởng công an xã về hưu mới bố trí thay, chứ chưa điều chuyển một cách ồ ạt.

Trước đó, Công an Hà Nội bắt đầu thí điểm đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an tại các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự từ tháng 9/2016. Và cuối năm 2017, 2 cán bộ công an chính quy đã được điều động về làm trưởng, phó Công an xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức, Đây cũng là một trong những xã đầu tiên được thí điểm chủ trương trên.

Dự kiến đến năm 2020, Công an Hà Nội sẽ hoàn tất đề án này tại 386 xã.

Tường Vy (T/H)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến