Dòng sự kiện:
Kỳ thi THPT quốc gia 2019: 34 thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên
25/06/2019 22:00:11
Kết thúc ngày thi thứ nhất kỳ thi THPT quốc gia 2019, cả nước ghi nhận tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là 34 thí sinh, 2 cán bộ bị đình chỉ coi thi.

Chiều tối ngày 25/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo nhanh về ngày thi thứ nhất, kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019, với hai bài thi môn Ngữ văn và môn Toán.

Cụ thể, tổng số thí sinh đăng kí dự thi môn Ngữ văn là 871.843 em, môn Toán là 882.524 em. Trong đó, tại ngày thi đầu tiên, tổng số thí sinh đến dự thi môn Ngữ văn là 868.378 em, đạt tỷ lệ 99,60%; môn Toán là 878.393 em, đạt tỷ lệ 99,53%.

Về thực hiện quy chế thi, kết thúc ngày thi thứ nhất, cả nước ghi nhận tổng số thí sinh vi phạm là 34 thí sinh, trong đó khiển trách 1, cảnh cáo 3 và đình chỉ 30 thí sinh. Ban chỉ đạo thi cũng đã đình chỉ công tác coi thi đối với 2 cán bộ.

Thí sinh trao đổi đáp án ngay khi rời khỏi phòng thi. Ảnh: Báo Giao thông

Theo đánh giá chung của Ban chỉ đạo thi, kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Tại Hòa Bình: Hội đồng coi thi tỉnh Hoà Bình, các giám thị lập biên bản, xử lý đối với 35 thí sinh vắng mặt, 1 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.

Cụ thể, buổi sáng thi Ngữ Văn có 35 thí sinh vắng mặt, 1 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Buổi chiều thi Toán: 42 thí sinh vắng mặt, tình hình thi diễn ra bình thường.

Tại Thanh Hóa: Chiều 25/6, ông Hoàng Mạnh Thắng, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, sở Giáo dục và Đào Thanh Hóa cho biết, buổi thi môn Toán chiều nay, toàn tỉnh vắng 189 thí sinh; 5 thí sinh bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi.

Buổi sáng cùng ngày, sau khi kết thúc môn thi ngữ văn, trong 70 điểm thi toàn tỉnh Thanh Hóa có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi và 162 thí sinh vắng mặt.

Như vậy, ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh Thanh Hóa có 351 thí sinh vắng mặt và 8 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi.

Tại Phú ThọTrong buổi thi môn Ngữ văn sáng 25/6, tại điểm thi THPT Thanh Sơn đã phát hiện thí sinh Trần Đình Xuân, là thí sinh tự do có số báo danh 15008797 tại phòng thi 0377 đã vi phạm quy chế thi khi mang điện thoại vào phòng thi. Thí sinh này sau đó đã bị định đình chỉ thi vì phát tán đề thi sau khi 2/3 thời gian làm bài đã diễn ra.

Hai cán bộ coi thi của phòng thi này, (một cán bộ đến từ học viện ngoại giao, một cán bộ là giáo viên Trung học cơ sở Minh Hòa) đã bị xử lý đình chỉ công tác thi từ buổi chiều hôm nay.

Ngày mai (26/6), các sĩ tử sẽ bươc vào ngày thi thứ hai với môn Khoa học tự nhiên vào buổi sáng, thời gian làm bài 50 phút và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều, thời gian làm bài 60 phút.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến