Lại lừa đảo nạp thẻ cào qua facebook
03/10/2015 18:23:08
ANTT.VN – Sáng nay (3/10), Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng sinh viên trên địa bàn về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan

Đối tượng bị bắt là Trần Long Hạc (22 tuổi, trú tại đường Hai Bà Trưng, phường 3) và Võ Thị Tuyết Nhi (20 tuổi, trú tại đường Lê Duẩn, phường 1, thị xã Quảng Trị), đều là sinh viên đại học ở Huế và đang tạm trú trên địa bàn.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam Hạc và Nhi (ngoài cùng bên trái) tối 2/10

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Từ năm 2013 đến thời điểm bị bắt giữ, Trần Long Hạc lập trang web bloganhviet.weebly.com “giả đăng nhập Facebook” để chiếm đoạt trên 500 tài khoản facebook.

Đối tượng Trần Long Hạc

Tiếp đó, Hạc cùng với Võ Thị Tuyết Nhi truy cập vào các tài khoản facebook vừa đánh cắp rồi gửi tin nhắn đến người thân, bạn bè chủ tài khoản facebook để “nhờ” nạp thẻ cào điện thoại các mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel...

Trang web do Hạc lập nên hòng ăn cắp tài khoản facebook của người dùng

Hạc sử dụng các tài khoản của các ngân hàng như Agribank, Sacombank, BIDV, Vietinbank để nhận tiền từ thẻ cào.

Ngay trong tối 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tiến hành khám xét nơi ở trọ của 2 đối tượng này tại đường Lê Hồng Phong (TP Huế) và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu cơ quan công an xác định, 2 đối tượng trên đã lừa hàng trăm người dùng facebook, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Trả lời phóng viên ANTT.VN sáng 3/10, thượng tá Mai Văn Toàn – Phó trưởng phòng PC 46 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: hiện Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiến hành xác minh, phục vụ công tác điều tra.

Thượng tá Toàn cũng khuyến cáo người dân: hiện nay loại hình tội phạm lừa đảo thông qua mạng xã hội ngày càng bùng phát, tinh vi và phức tạp, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và nhanh chóng cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra khi phát hiện các dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Diệp Chi

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến