Dòng sự kiện:
Lại xảy ra cá chết hàng loạt ở Thanh Hóa
04/04/2021 14:30:44
Hàng chục tấn cá chết chưa rõ nguyên nhân ở dọc bờ biển huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Ngày 4/4, thông tin từ UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân cá chết trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân, cá bắt đầu có hiện tượng đuối, chết từ ngày 1/4 . Đến thời điểm này, số lượng cá chết bất thường trên vụng Ngọc, xã Nghi Sơn và số cá ảnh hưởng phải thu hoạch sớm lên tới 27,85 tấn (cá tự nhiên khoảng 2 tấn; cá nuôi ô, lồng khoảng 25,85 tấn).Trong số này có 55 hộ bị ảnh hưởng (32 hộ bị ảnh hưởng nặng nề).

Hàng chục tấn cá chết bất thường

Ông Lê Xuân Thắng, Phó chi cục trưởng Chi cục thủy sản (Sở NN-PTNT Thanh Hóa) cho biết, hiện tượng cá chết xảy ra ở khu vực vụng Ngọc (xã Nghi Sơn) và khu vực ven biển thuộc địa bàn xã Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn), ngoài ra khu vực huyện Quảng Xương cũng xảy ra hiện tượng đó.

Từ 4h ngày 1/4 đến nay, ngành chức năng đã thống kê được gần 30 tấn cá chết (hơn 4 tấn cá tự nhiên và 25 tấn cá nuôi lồng). Cá nuôi lồng chết chủ yếu sống ở tầng thấp như: cá mú, cá hồng mỹ, cá giò, cá vàng anh; chủng loại cá tự nhiên chết là cá uốp, cá đục, cá sơn….

Theo ông Thắng, hiện cơ quan này đang phối hợp với Viện Hải sản, Bộ NN-PTNT tiến hành khảo sát, lấy mẫu, tìm nguyên nhân cá chết.

Trước đó, hồi giữa tháng 3, hiện tượng cá chết hàng loạt cũng xảy ra tại huyện Bá Thước, khu vực dọc sông Mã. Hơn 3,4 tấn cá lồng nuôi trên sông Mã của người dân thị trấn Cành Nàng và các xã Ái Thượng, Hạ Trung, Điền Lư (huyện Bá Thước) chết lên tới khoảng 3-4 tấn cá. Các loại cá nuôi lồng chết chủ yếu là cá trắm, cá leo. Ngành chức năng cũng đang làm rõ nguyên nhân.

L.D

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến