Dòng sự kiện:
Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup
12/12/2022 06:00:44
Thời gian gần đây, Công an các đơn vị, địa phương triệt phá nhiều đường dây, tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Sáng 10/12, theo Công an Đắk Lắk, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phòng CSHS phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề với quy mô rất lớn nên đã vào cuộc điều tra.

Đến ngày 7/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng chia thành nhiều tổ công tác bám sát, mật phục và bắt giữ nhiều người, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Nhóm đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Trọng Long (SN 1990, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu cùng Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1989, trú tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) đứng ra tổ chức. Số tiền đánh bạc giao dịch trong ngày trên dưới 5 tỷ đồng, tổng số tiền giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá của đường dây này lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 31 đối tượng liên quan tại địa bàn các huyện: Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắk, Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) và các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khuya 10/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Bắc Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá thành công chuyên án đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

4 tổ công tác đã đồng loạt ập vào các địa điểm. Một tổ công tác đã bắt quả tang Nguyễn Minh Thanh đang tổ chức cá độ bóng đá cho 6 người tại quán cà phê, giải khát bida do Thanh làm chủ. Một tổ khác kiểm tra và tạm giữ Nguyễn Ánh Đọt và Nguyễn Cảnh tại nhà của Cảnh. Một mũi khác kiểm tra và tạm giữ Lê Xuân Long và Biền Văn Út tại nhà ở của Út. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 người đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vật chứng thu giữ gồm hơn 120 triệu đồng, các sổ tay ghi cá cược bóng đá cùng laptop và điện thoại có liên quan.

Qua thu thập tài liệu trên sổ sách ghi cá độ và trích xuất dữ liệu điện tử các tài khoản cá độ bóng đá trên trang bong88.com, tin nhắn của những người trong đường dây, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền đánh bạc đến thời điểm bị bắt là khoảng 220 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/12, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) thường trực phía Nam cho biết đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Sóc Trăng… triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, qua nắm tình hình, Cục C02 phát hiện ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn. Công an xác định đường dây này do Trần Nguyễn Minh Thiện (hay gọi là “Bảy”, SN 1994, ngụ tại TP HCM) cầm đầu.

Đường dây của Thiện quy tụ các đại lý con bạc rộng khắp các tỉnh miền Tây. Các đối tượng đa phần đều rất trẻ, giỏi công nghệ thông tin. Nhóm này thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành như: TP HCM, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nha Trang….

Đến ngày 6/12, khi các đối tượng đang ở tại một khách sạn trên địa bàn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì bị trinh sát Cục C02 bắt giữ. Đồng thời, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 12 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cũng trong ngày 9/12, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lên đến 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người về tội Đánh bạc. Khuất Hồng Sơn (SN 1987, trú tại khu 9, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cùng đồng bọn điều hành đường dây này.

Công an hỏi cung người trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Trả lời trên báo Công an nhân dân, Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trong đó có hoạt động cá độ bóng đá. World Cup 2022 diễn ra trong thời gian cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Do đó, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Văn phòng Bộ, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành Điện số 1122 ngày 27/10/2022 về triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong đó chỉ đạo Công an đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giao chỉ tiêu đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan cá độ bóng đá.

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an có Mệnh lệnh ra quân thực hiện cao điểm, Cục Cảnh sát hình sự đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện để chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và hệ lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và giao chỉ tiêu đấu tranh, xử lý tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với các biện pháp trọng tâm như: Phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng...; tập trung lực lượng để tổ chức đấu tranh triệt phá các đường dây, băng nhóm, tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật không để gây bức xúc dư luận nhân dân; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá như: Hoạt động “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

 Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Cục tăng cường công tác nắm tình hình, xác lập các chuyên án đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đặc biệt là hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, trao đổi thông tin Công an các địa phương trong công tác đấu tranh, điều tra, xử lý các chuyên án, vụ án có khó khăn, vướng mắc.

Bảo Khánh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến