Dòng sự kiện:
Louis Land bị phạt 370 triệu đồng vì loạt sai phạm
23/07/2022 15:51:31
Công ty liên quan ông Đỗ Thành Nhân bị phạt do không công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch, không đầy đủ nhiều nội dung giao dịch lớn.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Louis Land (HNX - BII) vì hàng loạt các sai nghiêm trọng.

Theo đó, Louis Land bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Louis Land không công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 04/3/2021 thoái toàn bộ vốn 57,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét.

Công ty liên quan ông Đỗ Thành Nhân tiếp tục bị phạt 200 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Công ty đã hạch toán lãi từ giao dịch mua công ty con Công ty TNHH Golden Resource (34,9 tỷ đồng đồng) vào vốn chủ sở hữu (khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước), mà không đưa vào kết quả hoạt động kinh doanh (khoản mục Thu nhập khác) của năm tài chính 2020.

Trên báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, tại mục "Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ", Công ty báo cáo "Không có". Tuy nhiên, căn cứ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, UBCKNN cho biết trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan.

Với sai phạm này, biện pháp khắc phục hậu quả đối với Louis Land là buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cuối cùng, Louis Land bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Theo Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, trong năm 2019, 2020, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan. Các bên liên quan được thuyết minh tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019, 2020 của Công ty.

Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020 tại mục "Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ" không trình bày đầy đủ các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

Tổng số tiền phạt lên tới 370 triệu đồng.

BII kết phiên ngày 22/7 dừng tại mức 4.300 đồng/cổ phiếu. (Ảnh: FireAnt)

Một năm qua, Louis Land ghi nhận biến động thượng tầng lớn khi loạt lãnh đạo cấp cao từ nhiệm chức danh. Bà Nguyễn Giang Quyên, Tổng Giám đốc hồi đầu tháng 6 đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ sau hơn 3 tháng đảm nhiệm. Bà Quyên được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Louis Land từ ngày 17/2, thay ông Lục Tấn Huy - người cũng giữ chỉ chức danh này trong 8 tháng.

Trước đó chỉ 3 ngày, ông Hoàng Xuân Hạnh cũng nộp đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Ông Hoàng Xuân Hạnh là Giám đốc phụ trách phát triển dự án bất động sản tại Tập đoàn T&T, được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch HĐQT Louis Land hồi tháng 4 vừa rồi. Trước khi được bầu, ông Hạnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc của Louis Land. Ông Hạnh tham gia vào HĐQT Louis Land từ tháng 11/2021.

Trước khi ông Hạnh làm Chủ tịch Louis Land, doanh nghiệp này cũng trải qua 4 lần đổi chủ chỉ trong thời gian ngắn. Hồi tháng 6/2021, ông Nguyễn Văn Dũng rời Louis Land, sau đó tới ông Lê Quang Nhuận. Tiếp theo là ông Nguyễn Nguyên Quang, sau đó là ông Lục Tấn Huy. Ông Lục Tấn Huy thậm chí từ nhiệm chỉ sau hơn một tháng tại nhiệm.

Nhân sự cấp cao còn lại là ông Trần Sĩ Chương sau đó cũng đã có đơn từ nhiệm.

Louis Land tên ban đầu là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, hoạt động ở 2 mảng chính là cho thuê đất khu công nghiệp và kinh doanh vật liệu xây dựng tại tỉnh Bình Thuận. Kết quả kinh doanh nhiều năm của Louis Land hụt hơi liên tục khi doanh thu chỉ ghi nhận vài chục tỷ đồng, lợi nhuận trung bình chỉ vài tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, sau khi gia nhập hệ sinh thái Louis Holdings, Louis Land được tái cấu trúc và báo lãi ấn tượng dù trước đó quy mô nhỏ. Louis Land năm vừa rồi đạt 493 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 7 lần năm 2020. Lợi nhuận sau thuế BII đạt 33 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2020.

Dù vậy, sang tới quý I/2022, Louis Land "quay đầu" báo lỗ hơn 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đó lãi hơn 4,2 tỷ đồng.

Louis Land cũng là doanh nghiệp liên quan đến ông Đỗ Thành Nhân, nhà sáng lập Louis Holdings - người bị khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 20/4 để điều tra về hành vi thao túng giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Ông Nhân từng là thành viên Hội đồng quản trị và nắm gần 14% vốn tại Louis Land.

Cổ phiếu Louis Land cũng từng tại sóng trên sàn chứng khoán, tương tự các mã khác trong hệ sinh thái Louis Holding. Cuối năm 2020, thị giá BII chỉ giao dịch ở ngưỡng 2.000-3.000 đồng. Tuy nhiên, khi nhóm cổ đông liên quan tới Louis Holdings xuất hiện, BII trở thành hiện tượng. BII tăng trở lại mệnh giá rồi vọt tiếp từ vùng giá 10.000 đồng lên hơn 31.000 đồng trước khi điều chỉnh. Chỉ trong vài tháng, thị giá BII tăng hơn 10 lần.

Tác giả: Trần Thu Thảo

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến