Dòng sự kiện:
Lũ lụt tại Chương Mỹ: Căng mình chống đỡ con đê sông Bùi huyết mạch
02/08/2018 14:57:33
Chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ vẫn đang ngày đêm canh chừng con đê sông Bùi, nếu phát hiện các vị trí bị tràn, bị thẩm lậu, lỗ rò bục qua đê sẽ xử lý lập tức.

Thông tin từ UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội), tính đến 9h30 ngày 2/8, tình hình mưa lũ tại địa bàn huyện vẫn đang rất phức tạp. Mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt đo sáng 2/8 là 7,15m, trên báo động 3 là 0,15m, mực nước ở các hồ Miễu, hồ Đông Sương, hồ Văn Sơn cũng đang ở mức rất cao.

Mực nước ở sông Bùi vẫn trên báo động 3.

Có mặt tại đoạn đê sông Bùi, hiện tại nước tại đây vẫn mấp mé, nhờ sự nỗ lực của quân, dân hộ đê, bơm nước, mực nước có dấu hiệu giảm, tuy xuống chậm nhưng điều đó cũng khiến cho người dân yên tâm phần nào.

Các lỗ thẩm lậu, rò lục đều được phát hiện nhanh chóng để khắc phục.

Ghi nhận tại khu vực các đoạn đê sông Bùi, đặc biệt là địa phận xã Thanh Bình, đã có lúc nước lũ dâng cao lên mức báo động 3 chạy dọc hơn 2km đê. Huyện Chương Mỹ đã huy động toàn bộ lực lượng gia cố đê tả Bùi.

Dọc 2km đê sông Bùi đang được theo dõi ngày đêm.

Ông Hoàng Minh Hiển – PCT UBND huyện Chương Mỹ cho hay, thời điểm hiện tại, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo các cụm phụ trách tuyến đê, lực lượng canh đê thường xuyên kiểm tra đê để nhằm sớm phát hiện các tuyến đê bị tràn, bị thẩm lậu, lỗ rò bục qua đê để kịp thời xử lý.

Nếu mực nước ở sông Bùi lên 8m thì sẽ rất nghiêm trọng đối với huyện Chương Mỹ.

Đồng thời, Ủy ban huyện cũng chỉ đạo Công ty môi trường Xuân Mai phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành vớt rác, thu gom vận chuyển rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Lực lượng cán bộ, chiến sỹ luôn được túc trực đề phòng trường hợp đê bị sự cố.

Ông Đỗ Đức Thịnh - Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Hà Nội nhận định: "Mực nước ở sông Bùi đoạn Yên Duyệt là 7,15m. Nếu đúng như dự báo, nước sẽ lên khoảng 8m thì tình hình sẽ hết sức nghiêm trọng đối với huyện Chương Mỹ".

Trước đó, đêm 30/7, Sở NN&PTNT TP Hà Nội đã cung cấp 10.000 bao cát để 500 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô đắp đê chống tràn ở đê tả Bùi. Được biết, Sở NN&PTNT tiếp tục khảo sát toàn bộ đê hữu Bùi, hữu Tích và đê bao thuộc các xã của huyện Quốc Oai, Thạch Thất. Nếu nước tiếp tục lên cao, cần thiết Sở sẽ báo cáo UBND thành phố phương án xả nguồn nước để giữ được đê tả Tích, tả Bùi không để ngập lụt vào nội đô cũng như cứu trợ đảm bảo cuộc sống người dân.

Xuân Tùng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến