Dòng sự kiện:
Lừa đảo hơn 400 người qua facebook, khởi tố thêm bạn gái đối tượng
15/06/2022 14:49:10
Từ đầu tháng 01/2019 đến 12/2021, Trường chiếm dụng trên 400 tài khoản facebook, lừa đảo hơn 400 người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án Phạm Vũ Quang Trường, 20 tuổi (trú thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) hiện đang bị Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk bắt giữ do sử dụng trái phép trên 400 tài khoản facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng mà VOV thông tin, sáng nay (15/6), Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Trần Kim Nhàn, 18 tuổi, trú phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Nhàn là bạn gái của Phạm Vũ Quang Trường.

Bị can Trường tại cơ quan công an.

Vào cuối tháng 10/2021, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn tố giác của một nạn nhân về việc bị kẻ xấu hack facebook giả danh là người thân rồi nhắn tin lừa vay tiền, chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Đến tháng 12/2021, qua quá trình điều tra, Công an đã bắt được đối tượng gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền là Phạm Vũ Quang Trường.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trường khai nhận, bản thân lên mạng internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ facebook như: quảng cáo bán hàng; hỗ trợ tăng lượt thích (like), người theo dõi (follow), bình luận (comment); lấy lại tài khoản quên mật khẩu… rồi thu phí. Sau khi thỏa thuận, khách đồng ý thì Trường thực hiện. Quá trình làm việc, Trường lưu thông tin, mật khẩu… chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook, rồi mạo danh người dùng nhắn tin cho bạn bè, người quen của chủ tài khoản để vay, mượn tiền.

Với thủ đoạn vừa nêu, từ đầu tháng 01/2019 đến tháng 12/2021, Trường chiếm dụng trên 400 tài khoản facebook, lừa đảo hơn 400 người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Đối tượng Nhàn.

Khám xét nơi ở của Trường, Công an thu giữ trên 600 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 3 máy vi tính, 9 thẻ ATM cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động chiếm dụng lừa đảo tài sản.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột xác định, Nhàn là người yêu của Trường và biết đối tượng có hành vị vi phạm pháp luật nhưng vẫn ra sức hỗ trợ và cung cấp cho Trường số tài khoản ngân hàng của mình để đổi tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phát đi thông báo những ai là nạn nhân từng chuyển tiền đến các số tài khoản Vietcombank: 0631000498911; Agribank: 6906205181104; và Vietinbank: 109870007502, sớm đến trụ sở Công an thành phố Buôn Ma Thuột trình báo để được giải quyết./.

Tác giả: Tuấn Long

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến