Dòng sự kiện:
Marcelo bị kết án 4 tháng tù vì tội trốn thuế
12/09/2018 08:32:40
Sau Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria và Luka Modric, Marcelo là cầu thủ khác thuộc biên chế Real Madrid dính án tù vì tội trốn thuế.

Tờ El Mundo đưa tin cơ quan thuế Tây Ban Nha quyết định phạt Marcelo 4 tháng tù vì tội trốn thuế. Giống với rất nhiều đồng nghiệp khác, Marcelo bị kết án tù không quá 2 năm nên có thể đóng tiền phạt để tránh cảnh ngồi trong song sắt.

El Mundo tiết lộ thêm hậu vệ 30 tuổi sẽ nộp phạt tổng cộng 1 triệu euro cho cơ quan thuế Tây Ban Nha để giải quyết mọi rắc rối.

Marcelo bị phạt 4 tháng tù vì tội trốn thuế.

Câu chuyện xuất phát từ vụ Marcelo chuyển 1 triệu euro cho công ty Birsen có trụ sở ở Uruguay. Marcelo tìm cách tránh khoảng thuế 500.000 euro, song bất thành. Cơ quan thuế ở xứ đấu bò cũng xác định vào các năm 2011 và 2012, Marcelo lần lượt trốn thuế 100.000 euro và 101.000 euro.

Việc cầu thủ chơi bóng tại La Liga trốn thuế không còn xa lạ với làng túc cầu thế giới. Trước Marcelo, hàng loạt ngôi sao đã bị cơ quan thuế Tây Ban Nha “tuýt còi” như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Javier Mascherano, Luka Modric, Ander Herrera (thời còn khoác áo Athletic Bilbao) và cả HLV Jose Mourinho (giai đoạn dẫn dắt Real Madrid)...

So với 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu tại châu Âu, cầu thủ ở La Liga phải chịu mức thuế thu nhập cá nhân cao ngất ngưởng. Cụ thể, thuế ở La Liga là 52%, xếp trên Bundesliga (47,5%,) Serie A (46,3%), Premier League và Ligue 1 (45%).

Tờ Marca từng khẳng định hầu hết cầu thủ nước ngoài đang chơi bóng ở La Liga đều trốn thuế, vấn đề là họ bị “đưa ra ánh sáng” ở thời điểm nào.

Ronaldo, Marcelo và rất nhiều cầu thủ khác đã trốn thuế ở La Liga.

Marcelo gia nhập Real kể từ năm 2007 từ CLB Fluminense. Sau hơn 10 năm, hậu vệ người Brazil trở thành nhân tố không thể thiếu ở sân Bernabeu. Marcelo ra sân tổng cộng 456 trận cho Real, ghi 33 bàn. Anh cùng đội bóng chinh phục 4 danh hiệu La Liga, 4 cúp Champions League và 2 cúp Copa de Rey.

Ở khía cạnh cá nhân, Marcelona từng 4 lần lọt vào đội hình tiêu biểu thế giới vào các năm 2012, 2015, 2016 và 2017. Ở hai kỳ World Cup gần nhất, Marcelo đều góp mặt ở đội hình tiêu biểu, bất chấp đội tuyển Brazil không có được thành tích tốt. Ở vị trí hậu vệ trái, Marcelo được xem là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay.

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2018, Ronaldo chia tay Real để chuyển sang khoác áo Juventus. Một số nguồn tin cho hay Marcelo muốn theo chân người bạn thân Ronaldo. Nhưng thực tế, hậu vệ 30 tuổi vẫn đang cống hiến cho Real.

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến