Dòng sự kiện:
Mở đường tiếp cận 2 xã bị cô lập do sạt lở ở Phước Sơn
09/11/2020 17:18:42
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục huy động hàng chục nhân lực, phương tiện san ủi những vị trí sạt lở để tiếp tế lương thực cho người dân 2 xã bị cô lập.

Trong ngày 8-9/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời tiết tạnh ráo nên UBND tỉnh Quảng Nam đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội phối hợp cùng người dân mở đường tiếp cận 2 xã đang bị cô lập từ bão số 9 là Phước Thành và Phước Lộc (huyện Phước Sơn).

Cơ quan chức năng huy động 7 xe đào, 1 xúc lật và 4 xe tải tiến hành múc hàng nghìn khối đất, đá đổ xuống tuyến đường ĐH1, nối từ đường Hồ Chí Minh vào các xã bị sạt lở.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính tỉnh Quảng Nam, cho biết 3 hôm trước ở địa phương có mưa nên việc thông tuyến vào các vùng cô lập và tìm kiếm những người còn mất tích phải dừng lại.

"Từ thị trấn Khâm Đức vào xã Phước Thành dài gần 50 km, nhưng có hàng trăm điểm sạt lở, nhiều khối đất đá tràn xuống đường, cầu cống bị cuốn trôi hoàn toàn", ông Hà thông tin.

Từ sau bão số 9, việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân ở 2 xã cô lập gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương phải huy động người dân bản địa gùi hàng từ thị trấn Khâm Đức vào tiếp tế cho người dân.

Ông Hà cho biết bão số 9 gây sạt lở nghiêm trọng ở huyện Phước Sơn khiến 13 người bị vùi lấp. Đến nay, cơ quan chức năng mới tìm thấy 9 thi thể. Bên cạnh việc gùi hàng tiếp tế cho dân thì chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng đang huy động lực lượng tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích tại xã Phước Lộc.

Ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết địa phương sẽ huy động lực lượng mở 1 tuyến đường đi bộ, một tuyến đường ôtô tạm thời để lưu thông vào các xã cô lập. "Do địa hình hiểm trở, thời tiết không thuận lợi nên việc mở đường đang gặp khó khăn", ông Quảng nói.

Vị trí xảy ra sạt lở ở Phước Sơn. Ảnh: Google Maps.

Báo cáo của UBND huyện Phước Sơn cho biết do ảnh hưởng của bão số 9, từ chiều 28/10, tại huyện Phước Sơn có mưa rất to, tình trạng sạt lở đất diễn ra rất nghiêm trọng khiến giao thông đến 2 xã Phước Lộc và Phước Thành bị tê liệt hoàn toàn. Hàng chục ngôi nhà của người dân 2 xã trên đã bị lũ cuốn trôi.

Khoảng 3.000 người dân đối mặt với nguy cơ thiếu đói. Tại xã Phước Lộc còn xảy ra 1 vụ sạt lở đất và 1 trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người mất tích. Đến nay, lực lượng tìm kiếm mới tìm được 9 thi thể, 4 người vẫn đang mất tích.

Tác giả: Quốc Kỷ - Đoàn Nguyên

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến