Dòng sự kiện:
Mua hàng nhờ chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
17/08/2022 13:12:40
Mua hàng nhưng không mang tiền mặt, các đối tượng nhờ chủ cửa hàng chuyển khoản, ai ngờ được đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 đối tượng khai nhận đã chỉnh sửa bill chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 30 vụ ở 11 tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 200 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình), đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gồm Phạm Văn Muộn (SN 1971), Đoàn Văn Hổ (SN 2005) đều trú huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 12/8, chị Trần Thị Phương (trú phường Phúc Thành, TP Ninh Bình) đến công an trình báo về việc bị một đối tượng đến cửa hàng bán đồ chơi của chị mua hàng nhưng không còn tiền mặt và đề nghị chuyển khoản với số tiền nhiều hơn tiền mua hàng để lấy tiền thừa sử dụng.

Sau khi xin số tài khoản và cho chị Phương xem bill chuyển khoản thành công trên điện thoại, chị Phương đã đưa cho đối tượng số tiền 13 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó chị Phương không nhận được thông báo chuyển tiền thì đối tượng lại nói lỗi mạng và có việc gấp cần phải đi chỉ để lại số điện thoại liên lạc rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo Công an TP Ninh Bình vào cuộc điều tra, xác minh và xác định chính 2 đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ việc trên nên đã tiến hành bắt giữ lúc 11h ngày 15/8 và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tác giả: Trần Tiến

Theo: Infonet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến