Dòng sự kiện:
Mưa lớn khiến tường đổ sập, 1 nữ sinh bị thương
30/10/2023 14:18:27
Mưa lớn khiến một đoạn bờ tường của một trường học tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đổ sập khiến 1 nữ sinh bị thương.

Chiều 30/10, Ông Lê Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn xảy ra trong 2 ngày qua khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Vào trưa nay, có 500 học sinh đang mắc kẹt tại trường chưa thể về nhà vì mưa lớn, đường bị ngập.

Tường rào đổ sập khiến một nữ học sinh bị thương. Ảnh cắt từ Clip.

Mưa lớn còn khiến một đoạn tường của trung tâm giáo dục thường xuyên tại huyện Hương Khê bị sập trong khiến 1 nữ sinh bị đè bị thương ở chân.

Ông Phan Quốc Thanh, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê cũng cho biết thêm, hơn 4.600 học sinh trên địa bàn đã phải nghỉ học do mưa lũ. Những học sinh nghỉ học do mưa lũ, nhà trường đã lên phương án hỗ trợ học tập, củng cố kiến thức.

Hiện, mưa lớn vẫn đang xảy ra tại huyện Hương Khê, khiến nhiều đoạn đường và nhà dân bị ngập sâu.

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, lúc 14h ngày 30/10, mực nước tại trạm Chu Lễ là 12,68m (trên báo động 2 là 18cm). Mực nước sẽ còn tiếp tục lên, mức ngập lụt sẽ tăng dần. Trong những giờ tới, mưa có xu thế giảm nên mức tăng mực nước có thể không đột biến nhưng chiều nay đến sáng 31/10 vẫn còn có mưa to, lũ vẫn còn lên cao nên cần chủ động ứng phó, đặc biệt là các huyện Hương Khê và Vũ Quang.

Cũng do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bị sạt lở đất đá khiến cho các đoàn tàu không thể lưu thông. 

Theo đó, vào sáng 30/10, tại Km354+900 đến 355+400, khu gian Yên Duệ - Hòa Duyệt (thuộc địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang do ảnh hưởng mưa lớn khiến phía taluy âm của tuyến đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở, trụt mái, nhiều đất đá trôi khỏi nền đường và khoét hàm ếch tại một số vị trí. 

Sạt lở đất đá ảnh hưởng hệ thống đường sắt đoạn qua huyện Vũ Quang.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt.

"Sự việc sạt lở khiến các đoàn tàu không thể lưu thông qua lại tại khu vực mà phải đậu ở các ga Hòa Duyệt (xã Đức Liên), ga Yên Duệ (xã Đức Hương, huyện Vũ Quang)", ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Liên thông tin.

Hồ Thắng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến