Dòng sự kiện:
Mưa lớn, nhiều tuyến đường huyết mạch tại Hà Tĩnh sạt lở nghiêm trọng
10/10/2017 16:55:08
Tuyến đường huyết mạch Tây Lĩnh Hồng ở phía Tây huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bị sạt lở nghiêm trọng. Giao thông đã bị cô lập hoàn toàn.

Tại huyện Hương Sơn, nước lũ đã cô lập Quốc lộ 8A khiến cho phương tiện tham gia giao thông lên cửa khẩu Cầu Treo không thể tiếp tục.

Tại KM 43, QL 8A bị nước lũ chia cắt từ 9h sáng ngày 10/10

Trên trục đường liên xã Tây Lĩnh Hồng đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt tại khe Cò, xã Sơn Hồng, tình trạng sạt lở hết sức nghiêm trọng.

Đường Tây Lĩnh Hồng đã bị sạt lở nghiêm trọng

Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng thông tin: “Ngay từ sáng nay nước lũ lên nhanh, chảy xiết đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường liên xã Tây Lĩnh Hồng. Chính quyền địa phương đang cắt cử người trực, tránh tình trạng nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Hiện nay, người dân 3 xã không thể tham gia giao thông”.

Các thôn 1, thôn 2 của xã Sơn Hồng bị cô lập bởi đường sạt lở.

Chính quyền xã Sơn Hồng đã phải lập rào chắn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 

Tại các huyện Vũ Quang, Hương Khê, nhiều tuyến đường huyết mạch cũng bị sạt lở do đất đá đổ xuống.

Sạt lở đất, đá ở dốc Mục Bài, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
 
Hồ Thắng
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến