Dòng sự kiện:
Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria
11/09/2015 10:02:34
ANTT.VN – Theo thông báo của Nhà Trắng vào hôm qua (10/9), Tổng thống Barack Obama đã chỉ đạo chính quyền chuẩn bị để tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm tới.

Tin liên quan

Tổng thống Obama vẫy tay khi ông đi ra từ phòng Bầu dục của Nhà Trắng tại Washington ngày 9/9/2015 (Ảnh: Reuters)

Đây là cam kết cụ thể đầu tiên của Mỹ hướng đến việc gia tăng tiếp nhận những người tị nạn đến từ các nước bị chiến tranh tàn phá.

Kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến Syria vào năm 2011, Mỹ đã đón khoảng 1.500 người tị nạn và khoảng hơn 300 người nữa dự kiến sẽ tiếp nhận thêm vào tháng 10.

Tuy nhiên, những người ủng hộ người tị nạn và một số thành viên của Quốc hội Mỹ cho rằng việc đưa thêm 10.000 người tị nạn trong năm tới là chưa đủ để giải quyết được cuộc khủng hoảng nhân đạo gây ra bởi chiến tranh, cái mà đang tạo nên một làn sóng di cư khổng lồ vào châu Âu.

Trong một bức thư được gửi đến các thành viên Nhà Trắng, đại diện đảng Dân chủ David Cicilline đã đề nghị ông Obama chấp nhận 65.000 người tị nạn Syria đến cuối năm 2016. Các nhóm tôn giáo thì kêu gọi Mỹ tiếp nhận tới 100.000 người tị nạn.

Các quốc gia châu Âu đang thực hiện các biệp pháp để giải quyết làn sóng di cư. Đức đã cho phép 20.000 người di cư đến quốc gia phát triển nhất châu Âu cuối tuần qua đồng thời lên kế hoạch để chuẩn bị tiếp nhận 800.000 người trong năm nay.

Mỹ đang tiến hành các cuộc không kích ở Syria như một nỗ lực trong việc chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Hiện Mỹ đang tiếp nhận khoảng 70.000 người tị nạn trên khắp thế giới mỗi năm, và dự kiến tăng thêm 5.000 khi năm tài khóa bắt đầu vào tháng 10.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest không nói rõ liệu con số 10.000 người tị nạn Syria sẽ là một phần hay nằm ngoài số đó.

Ông Josh Earnest cho biết, an ninh quốc gia là mối quan tâm hàng đầu khi tiếp nhận người Syria, một quốc gia có nhiều các phiến quân chống Mỹ, đồng thời ông cũng lưu ý rằng, việc kiểm tra an ninh chuyên sâu đối với người tị nạn có thể mất đến 18 tháng.

Phương Phương – Theo Reuters

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến