Quyết định phản đối bán UAV cho Ukraine được đưa ra sau khi Cục Quản lý An ninh Công nghệ Quốc phòng Mỹ thực hiện đánh giá kỹ thuật về rủi ro của thương vụ này. Trước đó, kế hoạch bán UAV cho Ukraine đã được Nhà Trắng phê duyệt.
UAV MQ-1C Grey Eagle. Ảnh: Reuters
Trước đó, các thông tin cho biết, Mỹ có kế hoạch bán 4 UAV MQ-1C Grey Eagle có thể trang bị tên lửa Hellfire cho Ukraine để sử dụng cho chiến trường chống lại Nga. Việc phản đối thương vụ là do lo ngại radar và thiết bị giám sát trên UAV có thể tạo ra nguy cơ an ninh cho Mỹ nếu chúng rơi vào tay Nga.
“Đánh giá an ninh công nghệ là một thông lệ tiêu chuẩn trước khi chuyển giao các khí tài của Mỹ cho các đối tác nước ngoài. Tất cả các trường hợp đều được xem xét kỹ lưỡng một cách riêng biệt”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sue Gough cho biết.
Kế hoạch bán UAV cho Ukraine đang được chuyển lên các cấp có thẩm quyền cao hơn của Lầu Năm Góc xem xét. Một trong những giải pháp được cân nhắc là thay thế cảm biến và radar hiện có bằng các thiết bị ít phức tạp hơn, nhưng làm như vậy có thể mất hàng tháng để hoàn thành.
Theo các nguồn tin, 4 UAV MQ-1C Grey Eagle do General Atomics sản xuất ban đầu dự kiến được chuyển cho Lục quân Mỹ. Theo tài liệu ngân sách của Lục quân, máy bay MQ-1C Grey Eagle có giá 10 triệu USD mỗi chiếc./.
Tác giả: Hoàng Phạm
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Tổng tham mưu trưởng Mỹ lần đầu lên tiếng về lời đe dọa 'tử hình' của ông Trump
- Hà Tĩnh xử phạt 'mạnh tay' số tiền 4 tỷ đồng với Công ty CP Bất động sản HANO-VID
- Camimex Group chào bán 3 triệu trái phiếu ra công chúng
- Thị trường rộng mở, Gỗ Thuận An vẫn đi kinh doanh đi lùi
- Lên án nghiêm khắc hành động phá hoại quốc kỳ Việt Nam tại Philippines