Dòng sự kiện:
Năm 2018, nợ công Việt Nam giảm 2,3% so với năm 2017
26/09/2018 11:51:31
Đó là con số được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trong Báo cáo tình hình KTXH năm 2018, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển KTXH năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2019.

Năm 2018, nợ công Việt Nam giảm 2,3% so với năm 2017. (Nguồn: Internet)

Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, nợ công ước đạt 61,4% GDP, giảm 2,3% so với năm 2017.

Tỷ lệ nợ công vẫn đang trong xu hướng giảm và với quy mô GDP hiện nay khoảng 5,1 triệu tỷ đồng, nợ công năm 2018 tương đương 3,13 triệu tỷ đồng. Như vậy, so với kịch bản dự liệu nợ công 3 năm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra cách đây một tháng, nợ công năm 2018 sẽ giảm khoảng 2,5% GDP.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, con số thay đổi là do tăng trưởng kinh tế năm nay đạt cao hơn, tăng 6,7%, so với kịch bản dự báo trước đó chỉ 6,53%. Thu ngân sách nhà nước năm nay ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán và 5,5% so với năm 2017. Bội chi ngân sách khoảng 3,67%.

Theo Tạp chí tài chính

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến