Dòng sự kiện:
Nga chuẩn bị cho kịch bản internet toàn cầu bị sập
18/04/2019 13:00:35
Trong phiên họp cuối cùng về dự luật tạo ra Runet - mạng internet của Nga hôm 16/4, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật này với 307 phiếu thuận và 68 phiếu chống.

Nếu tiếp tục được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua trong những ngày tới và được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành, dự luật này chính thức có hiệu lực vào ngày 1/11/2019.

Theo đài RT, dự luật trên gồm các biện pháp nhằm chống lại đe dọa tấn công mạng và bảo đảm internet ở Nga vẫn có thể hoạt động bình thường ngay cả khi mạng toàn cầu bị sập. Các biện pháp này bao gồm xây dựng hệ thống quốc gia lưu trữ toàn bộ tên miền và địa chỉ IP tương ứng, bảo vệ dữ liệu… Dự luật cũng giới hạn việc người dùng internet ở Nga chuyển dữ liệu đến các máy chủ đặt ở nước ngoài.

Trong trường hợp xảy ra tấn công mạng, Cơ quan Giám sát truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng Liên bang Nga (Roskomnadzor) đóng vai trò như cơ quan giám sát trung tâm, giúp chính phủ Nga xác định các mối đe dọa để từ đó đưa ra biện pháp đối phó thích hợp.

Dự luật vừa được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua bảo đảm nước này vẫn có internet sử dụng trong trường hợp mạng toàn cầu bị sập Ảnh: TASS

Được đệ trình hồi tháng 12/2018, dự luật là động thái đáp trả Chiến lược An ninh mạng quốc gia Mỹ - vốn cáo buộc Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên sử dụng các công cụ mạng làm "suy yếu" nền kinh tế và dân chủ Mỹ. Theo các nhà lập pháp Nga, nếu quan hệ với các nước phương Tây tiếp tục xấu đi và Washington hành động nặng tay đến mức chặn địa chỉ IP của Nga, Moscow sẽ phải cần một phân khúc internet tự chủ có thể hoạt động ổn định cũng như bảo đảm quá trình liên lạc và truyền dữ liệu trong nước diễn ra bình thường.

"Nếu những quốc gia khác có khả năng tấn công mạng Nga, chúng ta phải có khả năng chống lại các cuộc tấn công này" - ông Andrei Klishas, một trong những tác giả của dự luật, khẳng định. Cũng theo ông Klishas, Mỹ hoàn toàn đủ khả năng ngắt kết nối internet ở bất cứ nơi đâu mà họ cho là cần phải làm như thế.

Theo Người lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến