Dòng sự kiện:
Nghệ An: Giãn cách 1 xã sau khi có người dân sang Lào dương tính COVID-19
25/05/2021 12:01:16
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng toàn xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu sau khi xuất hiện 1 ca nghi nhiễm COVID-19.

Ngày 25/5, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có buổi làm việc với BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Diễn Châu về trường hợp bệnh nhân mắc nghi nhiễm COVID-19 tại Lào.

Mặc dù ca bệnh được phát hiện dương tính tại Lào nhưng Ban chỉ đạo tỉnh vẫn nhận định nguy cơ lây nhiễm đối với những người đã tiếp xúc trước đó với bệnh nhân cũng như trên địa bàn là rất cao. Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã có quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng toàn xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu và sẽ thực hiện phong toả nếu cần thiết.

"Hiện nguy cơ lây nhiễm cộng đồng dịch COVID-19 trong cộng đồng tại Diễn Châu rất cao vì bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều người và tại nhiều địa điểm, cần truy vết tất cả các trường hợp F1, F2, xây dựng phương án cách ly tập trung của huyện, sẵn sàng vật tư y tế, thuốc men, tính đến việc tiến hành phong tỏa địa bàn có dịch nếu thấy cần thiết và thực hiện giãn cách xã hội", chỉ đạo của Giám đốc sở Y tế Nghệ An.

Bên cạnh đó, cơ quan y tế huyện Diễn Châu đã khẩn trương lập điểm cách ly đối với các trường hợp F1 có tiếp xúc với bệnh nhân này từ ngày 15/5. Đồng thời tiến hành xét nghiệm đồng loạt cư dân tại xóm Quyết Thắng và Hải Trung của xã Diễn Bích.

Ảnh minh họa

Liên quan đến ca nhiễm này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Diễn Châu cũng đã thống kê được 14 trường hợp quê Nghệ An đã cùng nhập cảnh qua Lào cùng thời điểm với anh L.

Trước đó, ngày 15/5, anh P.V.L (SN 1987), trú xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu đi lắp hàng cho một khách hàng (không nhớ tên) ở thị trấn Diễn Châu, sau đó về nhà. Ngày 16/5 đến ngày 18/5, anh L. đi ăn sáng tại quán phở Bình Tăng – Hải Trung rồi lên làm việc tại xưởng Phước Luân tại khối 3, thị trấn Diễn Châu.

Ngày 19/5, anh L. vào Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An ở TP Vinh làm xét nghiệm COVID-19, có vào tiệm photo, quán nước mía gần trung tâm. Sau đó, chở bạn cùng đi làm xét nghiệm về tại xã Diễn Tháp (huyện Diễn Châu) rồi về nhà.

Ngày 20/5, sáng lên thị trấn Diễn Châu sau đó về làm việc tại UBND xã Diễn Bích, chiều đi uống nước mía và đi cắt tóc. Tối cùng ngày anh L. lên nhà người quen ở xã Diễn Tháp rồi sang xã Diễn Hồng đón xe mang BKS: 27B-00073, nhà xe Tuấn Hùng đi Điện Biên. Thời điểm đó, trên xe có khoảng 30 người.

Ngày 21/5, xe khách chở anh L. đến tỉnh Điện Biên rồi ăn cơm cùng với 5 người quê Nghệ An. Chiều cùng ngày, anh L. được xe khách mang BKS: 27B-00267 chở lên cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh sang Lào.

Sau khi nhập cảnh sang Lào anh được đưa đi cách ly tại Khu cách ly tại tỉnh U-Đôm-Kham-Xay, Lào.

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến