Dòng sự kiện:
Nghệ An: Nhiều tuyến đường vẫn đang phải dựng rào chắn do mưa lũ
03/09/2018 15:56:14
Mưa lũ những ngày qua đã khiến địa bàn Nghệ An nhất là các huyện miền núi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị sạt sở, sụt lún nên vẫn đang phải dựng rào chắn để đảm bảo an toàn.

Ngày 3/9, thông tin từ Sở GTVT Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động an toàn giao thông.

Một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do mưa lũ những ngày qua.

Cụ thể, tại Quốc lộ 48E, đoạn đi qua địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn đang bị ngập khoảng 0,6m. Tỉnh lộ 543, đoạn qua địa phận xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, mặt đường bị hư hỏng xói xở hoàn toàn, phương tiện không lưu thông được, cơ quan chức năng đã phải đóng đường.

Nhiều tuyến đường khác cũng đang bị sạt lở, sụt lún như Quốc lộ 16, đoạn qua xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, nền, mặt đường bị lún nứt nghiêm trọng.

Cũng tại xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn tình trạng sạt lở taluy âm ăn sâu vào mép đường đường nhựa, cách mép đường nhựa 0,5m, sâu 1,5m, dài 13m.

Thực trạng này cũng xảy ra ở quốc lộ 48E, thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn. Hiện các cơ quan chức năng đã bố trí rào chắn tại các vị trí sụt lún, cảnh báo nguy hiểm 2 đầu.

Đường sạt lở, cơ quan chức năng phải gia cố, khắc phục tạm thời.

Trước thực trạng này, hiện Sở GTVT Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an, thanh tra giao thông tổ chức đảm bảo giao thông như cắm biển báo, dựng barie, rào chắn, người trực gác... tại các vị trí ngập và tổ chức đóng đường, phân luồng đảm bảo giao thông.

Cũng theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Nghệ An, mưa lũ xảy ra những ngày qua đã có khoảng 27 ngôi nhà bị sập và cuốn trôi, trong đó nhiều nhất là huyện Tương Dương. Bên cạnh đó, có hàng chục ngôi nhà bị sạt lở và 7 ngôi nhà bị ngập nước.

Hiện nay, theo ghi nhận, một số nhà máy thuỷ điện vẫn đang tiếp tục xả lũ tuy nhiên lưu lượng nước qua cửa tràn đã giảm xuống. Tính đến 19h ngày 2/9, Thủy điện Bản Vẽ đang xả 1.497m3/s; Thủy điện Khe Bố đang xả 1930 m3/s; Thủy điện Chi Khê đang xả 1837 m3/s.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến