Dòng sự kiện:
Nghệ An: Quốc lộ 7 tiếp tục bị sạt lở và ách tắc nhiều giờ đồng hồ
21/08/2018 13:54:53
Hàng nghìn khối đất đá ta luy dương bất ngờ đổ xuống, chắn ngang Quốc lộ 7, đoạn qua huyện Con Cuông (Nghệ An), khiến giao thông qua đây bị ách tắc nhiều giờ đồng hồ.

Ngày 21/8, ông Ngô Quốc Hưng, Chi cục Phó Chi cục Quản lý đường bộ 2.2 (Nghệ An) cho biết, vào chiều 20/8, tuy luy dương ngay địa phận xã Lạng Khê, huyện Con Cuông thuộc Quốc lộ 7 bất ngờ bị sạt lở. Hàng nghìn khối đất đá đổ xuống vùi lấp tuyến đường khiến giao thông bị ách tắc.

Đất đá đổ xuống Quốc lộ 7 gây ách tắc đường.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h, ngày 20/8, tại km 110 + 830 QL 7 đoạn đi qua bản Boong, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. Điểm sạt lở dài hơn 70m với hàng nghìn khối đất đá.

Nhận được thông tin, đơn vị quản lý đường bộ đã huy động 4 máy xúc có mặt tại hiện trường để giải tỏa ách tắc giao thông.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng như: Thanh tra giao thông, Công an giao thông… cũng đã có mặt và túc trực tại hiện trường để triển khai phương án khắc phục.

Lực lượng chức năng dựng hàng rào cấm đường.

Tuy nhiên việc khắc phục gặp khó khăn vì mưa kéo dài, lũ đổ về, núi ngấm nước, càng xúc đất đá càng sụt xuống. Vì vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng hàng rào, đóng đường từ chiều tối ngày 20/8. Hoạt động giao thông trên tuyến Quốc lộ 7 đi qua địa phận xã Lạng Khê, huyện Con Cuông bị tê liệt. Các phương tiện nằm hàng dài hơn 2km chờ đợi thông tuyến.

Đến khoảng 10h ngày 21/8, sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục sửa chữa, san ủi đất đá cả ngày lẫn đêm, tuyến Quốc lộ 7 cơ bản được lưu thông trở lại.

Cũng theo ông Ngô Viết Hưng, ngoài việc sạt lở đường gây ách tắc giao thông trên tuyến nhiều giờ nhưng vụ việc xảy ra không ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến