Dòng sự kiện:
Nghệ An: Nhiều trường học ở miền núi tan hoang sau mưa lũ
19/08/2018 17:37:12
Sau những ngày mưa lũ vừa qua, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An như Kỳ Sơn, Con Cuông... nhiều trường đã bị ngập, cô lập. Hiện chính quyền địa phương đang cùng thầy trò, phụ huynh phối hợp nỗ lực khắc phục.

Do ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 4, trong 2 ngày 17 và 18/8, trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông... đã xảy ra mưa lớn, nước dâng cao, ngập lụt trên diện rộng; tình trạng lũ ống lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương, làm tắc tuyến huyết mạch quốc lộ 7A tại khu vực dốc Chó, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông lên Tương Dương.

Cùng với đó, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề đến tài sản và hoa màu của nhân dân, nhiều ngôi trường ở đây tan hoang.

Nhiều ngôi trường ở các huyện miền núi bị ngập sau mưa lũ.

Ngày 19/8, ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa to, nước sông Nậm Mộ dâng cao gây lũ lụt trên diện rộng.

Tại trường mầm non Mường Típ cơ sở chính và bản Xốp Típ, nước suối dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác; Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý, tại bản Xốp Tụ, 1 nhà ở của giáo viên bị sập và 1 nhà khác bị cuốn trôi; Trường mầm non Mường Ải, tại cơ sở chính, lũ ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác.

Trường tiểu học Mường Ải, tại cơ sở chính, bùn, đất tràn vào 4 phòng ở của giáo viên; Trường PTDTBT THCS Chiêu Lưu, 1 học sinh lớp 6 bị chết đuối do nước cuốn trôi; Tại trường mầm non  tiểu học thị trấn, trụ sở Phòng GD&ĐT thị trấn, nước sông dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác.

Tổng thiệt hại ước tính ban đầu do cơn bão số 4 gây ra cho ngành giáo dục Kỳ Sơn Khoảng 3,5 tỷ đồng.

Tại huyện Con Cuông, ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư huyện ủy Con Cuông cho biết thêm: "Sáng nay (19/8), tranh thủ nước rút, ngừng mưa, các lực lượng và nhân dân nhiều địa phương ra quân khắc phục hậu quả của mua lũ.

Đặc biệt, huyện cũng đã cử cán bộ chiến sĩ của Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông phối hợp cùng nhân dân địa phương thôn Thanh Nam, phụ huynh và giáo viên học sinh tập trung nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh, di chuyển đồ đạc lên cao, tuy nhiên do nước rút chậm nên việc di chuyển khá khó khăn. Do bị thiệt hại nặng nền từ mưa lũ do vậy gây ảnh hưởng rất lớn đến lịch vào năm học mới 2018 - 2019".

Chịu ảnh hưởng của bão số 4, một số các huyện khác trên địa bàn Nghệ An cũng xảy ra tình trạng tương tự. Cụ thể, tại huyện Tương Dương có 2 điểm trường bị ảnh hưởng và ngập; huyện Anh Sơn có 2 điểm và huyện Qùy Hợp có 1 điểm.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại:

Các trường ở huyện Con Cuông ngập nước sau mưa lũ.

 

Ký túc xá Trường THPT Dân tộc nội trú vẫn chìm trong biển nước.

 

Bí thư huyện ủy Con Công Nguyễn Đình Hùng cùng người dân và cơ quan chức năng dọn dẹp, khắc phục sự cố sau mưa lũ tại các trường.

 

Nước tại các điểm trường rút chậm nên công tác dọn dẹp, khắc phục gặp khó khăn.

 

Trường Mầm non thị trấn Kỳ Sơn cũng bị ngập nước.

 

 

Nhà hiệu bộ và phòng học của trường tan hoang sau mưa lũ.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ nhà trường, dọn dẹp, khắc phục sau mưa lũ.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến