Dòng sự kiện:
Nghi phạm giết người ở Đồng Nai từng gây ra nhiều vụ cướp táo tợn
08/03/2023 17:37:09
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nghi phạm giết người phụ nữ, cướp tài sản lỳ lợm, không chịu khai báo. Tuy nhiên, đồng phạm khai Nghĩa gây ra chục vụ cướp táo tợn.

Nguyễn Văn Nghĩa bị điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Ngoài ra, cảnh sát cũng tạm giữ Phan Văn Trung (23 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo nhà chức trách, Nghĩa là nghi phạm giết người phụ nữ bán nước ở TP Biên Hòa để cướp tài sản, còn Trung có vai trò giúp sức cho Nghĩa để lấy tài sản của nạn nhân.

Cướp bông tai để bán lấy tiền mua đồ nhậu

Tối 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai (PC02) nhận tin báo bà T.T.T.H. (48 tuổi, quê TP Đà Nẵng) bị sát hại tại quán nước ở phường An Hòa, TP Biên Hòa.

Phòng PC02 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua đó, phát hiện nạn nhân bị trói hai tay, dái tai bị rách, 2 vết thương do dao nhọn gây ra trên cơ thể, không mặc quần, áo bị xộc xệch.

Qua thu thập lời khai ban đầu của các nhân chứng, người liên quan, công an xác định nạn nhân bị mất 2 điện thoại di động và đôi bông tai. Sau 24 giờ truy xét, Phòng PC02 phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Nghĩa và Trung.

Nghi phạm Nghĩa khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Với một tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền sự cai nghiện và gây rối trật tự công cộng, Nghĩa tỏ ra lỳ lợm, ngang bướng, không khai báo bất cứ thông tin nào. Khi các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm kiên trì đấu tranh nhiều giờ, nghi phạm mới thừa nhận có mối quan hệ với nạn nhân từ trước và đã thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản.

Bước đầu, Nghĩa khai cho nạn nhân mượn 20 triệu đồng, đòi nhiều lần không trả nên sát hại nạn nhân. Trưa 1/3, Nghĩa lái xe máy chở Trung đến gần nơi chị H. rồi thả Trung vào quán uống cà phê.

Một mình chạy xe đến phòng trọ, Nghĩa phát hiện chị H. ở nhà một mình nên lợi dụng lúc chị không để ý đã dùng dao đâm 2 nhát rồi dùng dây dù trói tay nạn nhân lại. Tiếp đó, nghi phạm cướp 2 điện thoại di động và 1 đôi bông tai, rồi chở Trung về quận 9, TP.HCM bán đôi bông tai tại một tiệm vàng được 800.000 đồng lấy tiền mua đồ nhậu.

Sau đó, Nghĩa một mình chạy xe đến Làng đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương) đốt bộ đồ đã mặc khi gây án, đồng thời vứt con dao xuống hồ phi tang. Còn điện thoại di động của nạn nhân, Nghĩa mang đến một tiệm cầm đồ tại TP Dĩ An cầm cố.

Gây ra chục vụ cướp táo tợn

Ngoài vụ án trên, cảnh sát nghi vấn Nghĩa còn thực hiện nhiều vụ cướp khác. Tuy nhiên, quá trình lấy lời khai, nghi phạm không chịu hợp tác với cơ quan điều tra.

Riêng Trung khai từ đầu năm 2022 đến nay, Nghĩa thực hiện khoảng chục vụ cướp tài sản với thủ đoạn dùng dao kề dao vào cổ các nữ công nhân, cặp tình nhân, gái bán dâm nơi vắng vẻ để khống chế cướp nữ trang, điện thoại di động, xe máy. Có lần nghi phạm cướp một xe máy hiệu Vario tại một công viên thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (khoảng tháng 12/2022).

Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra làm rõ vụ án, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM xác minh, làm rõ thông tin về một số vụ cướp do các nghi phạm trên thực hiện.

Phòng PC02 đề nghị ai là nạn nhân của Nghĩa và Trung thì cung cấp thông tin cho đơn vị theo địa chỉ số 47, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hoặc liên hệ số điện thoại 0908.128.900 gặp cán bộ điều tra.

Tác giả: Lê Trai

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến