Dòng sự kiện:
Nghi phạm vụ nổ mìn ở Bắc Kạn tự vẫn sau khi gây án nhưng bất thành
11/01/2018 17:12:41
Ông Hà Văn Tân, Trưởng Công an huyện Na Rì (Bắc Kạn) cho hay, nghi phạm Nguyễn Văn Cường sau khi gây ra vụ nổ đã bỏ trốn lên rừng và treo cổ tự nhưng bất thành do dây bị đứt.

Chiều 11/1, sau hơn 2 ngày bị bắt khi đang lẩn trốn trong hang, nghi phạm gây ra vụ nổ tại nhà chị L.T.Nh ở khu Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì (Bắc Kạn) đã bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm Nguyễn Văn Cường khai đã tự vẫn trong quá trình bổ trốn nhưng bất thành.

Phía CQĐT Công an huyện Na Rì cho biết, sau khi gây ra vụ nổ, Nguyễn Văn Cường (SN 1984), trú xã Quang Kim, huyện Bát Xát Lào Cai) đã bỏ trốn lên rừng.

Trong quá trình lẩn trốn và bị lượng lượng công an truy bắt gắt gao, Cường đã có hành vi treo cổ tự tử nhưng bất thành do sợi dây bị đứt.

Sau khi tóm được nghi phạm Cường, phía Công an huyện Na Rì tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ANTT đã đưa tin, sau nhiều ngày bỏ trốn trong khu vực hang đá tại khu vực ven rừng Chè Cọ thuộc xã Côn Minh, huyện Na Rì, đến trưa ngày 9/1, do đói khát, nghi phạm Nguyễn Văn Cường ra khỏi hang đi xin ăn thì bị lực lượng đánh án phát hiện, tóm gọn.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Cường khai nhận, nguyên nhân dẫn đến hành động ốp mìn vào nhà chị L.N.Nh. gây nổ khiến nạn nhân bị thương nặng là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến