Dòng sự kiện:
Nghỉ tết dài, lịch làm bù cho công chức năm 2015 thế nào?
16/12/2014 13:47:07
ANTT.VN - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức) đi làm thứ bảy, ngày 27/12/2014 để nghỉ thứ sáu, ngày 2/1/2015. Như vậy, tết dương lịch, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày.

Tin liên quan

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra Thông báo số 4724/TB-LĐTBXH về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp lễ, tết năm 2015. Cụ thể như sau:

Tết Dương lịch: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức) đi làm thứ bảy, ngày 27/12/2014 để nghỉ thứ sáu, ngày 2/1/2015. Như vậy, tết dương lịch, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày.

Tết Âm lịch: công chức, viên chức nghỉ từ thứ ba, ngày 17/2/2015 đến hết thứ 7, ngày 21/2/2015 và nghỉ bù vào ngày thứ 2, ngày 23/2/2015. Hoán đổi dịp Tết Âm lịch công chức, viên chức đi làm thứ bảy, ngày 14/2/2015 để nghỉ thứ hai, ngày 16/2/2015. Như vậy, Tết Âm lịch công chức, viên chức được nghỉ liền 9 ngày, từ ngày 15/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015 (tức 27  tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi).

Dịp giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5: công chức, viên chức đi làm thứ bảy, ngày 25/4/2015 để nghỉ thứ tư ngày 29/4/2015.

ST
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến