Dòng sự kiện:
Ngộ độc sau khi ăn bỏng ngô nghi có tẩm cần sa
06/12/2022 10:10:05
Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/12/2022. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 6/12/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Ngộ độc sau khi ăn bỏng ngô nghi có tẩm cần sa

Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai hiện đang điều trị cho một bệnh nhân nữ Phạm Thị Ch. (56 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa sau khi ăn nhầm bỏng ngô nghi có tẩm cần sa.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 16h30 ngày 29/11, chị Phạm Thị Ch. có ăn 2 miếng bỏng ngô (do con chị đặt mua trên mạng).

Sau 1 tiếng, chị Ch. cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn, sau đó ý thức lơ mơ nên được người nhà đưa vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Mẫu bỏng ngô bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm cho biết trên báo Nhân dân tối 29/11, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đồng tử giãn hai bên.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân phát hiện chất THC (một chất chính có trong cần sa). Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cần sa, được cấp cứu và điều trị theo đúng phác đồ nên đã qua cơn nguy kịch.

Cứu hộ khẩn cấp đưa 13 thuyền viên tàu hàng gặp nạn vào bờ an toàn

Theo đó, vào khoảng 20h10 đêm 4/12, tàu hàng Hoa Lư 02 (của Công ty TNHH vận tải và thương mại Ninh Bình) bị hỏng máy chính, nguy cơ chìm tại tọa độ 18038’N-105053’E, cách bờ biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khoảng 5 hải lý. Lúc này trên tàu có 16 thuyền viên, điện mất, nước dâng vào càng lúc càng nhiều. Ngay lập tức thuyền trưởng đã đề nghị được cứu hộ khẩn cấp.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thông báo rộng rãi cho các phương tiện, tàu cá đang khai thác hải sản, các lực lượng đơn vị vận tải trên biển gần khu vực lân cận tàu bị nạn biết để phối hợp hỗ trợ. Đồng thời giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, tham mưu, đề xuất các phương án hỗ trợ.

Đến khoảng 2h25 sáng 5/12, tàu CN 09, cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đã xuất kích thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tàu hàng Hoa Lư 02.

Tàu hàng Hoa Lư 02 gặp nạn trên biển. (Ảnh: Tiền phong)

Đến 5h sáng cùng ngày, tàu CN 09 đã tiếp cận tàu bị nạn. Do sóng to nên các cán bộ, chiến sĩ tàu CN 09 phải thả phao bè xuống để đưa các thuyền viên trên tàu di chuyển sang tàu cứu nạn.

Tuy nhiên, 3/16 thuyền viên trên tàu gặp nạn không chịu rời tàu dù đã được lực lượng chức năng thuyết phục, vận động. Trước tình hình trên, lực lượng cứu nạn tàu CN 09 đã tiến hành lập biên bản về 3 thuyền viên này.

Đến 11h30 phút trưa cùng ngày, tàu cứu nạn CN 09 đã đưa 13 thuyền viên trên tàu hàng Hoa Lư 02 cập cảng cá Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) an toàn.

Mưa lớn, 2 hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế điều tiết nước về hạ du

Sáng 5/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có lệnh điều tiết 2 hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mưa lớn kéo dài.

Tại Thừa Thiên Huế những ngày qua có mưa, mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Dự báo từ ngày 5/12 đến hết ngày 6/12, mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 220mm.

Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu vận hành điều tiết hồ thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 200-500m3/s; Điều tiết vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian bắt đầu tăng lưu lượng từ 8 giờ sáng 5/12.

Đối với Thủy điện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành điều tiết hồ chứa thủy điện này qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng 500-800m3/s. Thời gian điều tiết tăng dần từ 7h sáng 5/12. Lực lượng chức năng yêu cầu thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông. Đồng thời yêu cầu các địa phương tại vùng hạ du không hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá…

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 5/12-6/12, khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo 80-170mm, có nơi trên 220mm. Từ 5/12, chính quyền địa phương cấm tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tác giả: Việt Hương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến