Những ngày qua, người dân thôn Sơn Lương và Hạnh Phúc Đoàn, xã Đông Nam, TP Thanh Hóa đã tập trung trước cổng khu xử lý rác thải Đông Nam để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài, khiến hoạt động thu gom rác trên địa bàn thành phố bị đình trệ.
Theo ghi nhận, sáng 12/5, hàng chục người dân đã dựng lán trại, túc trực ngày đêm tại cổng bãi rác, kiên quyết không cho xe chở rác vào khu xử lý. Người dân phản ánh, mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, độ ẩm cao; ruồi muỗi sinh sôi nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe.
Dù đã nhiều lần kiến nghị, tình trạng ô nhiễm không những không được khắc phục mà ngày càng tồi tệ hơn.
Bãi rác Đông Nam đang quá tải nghiêm trọng
Một người dân bức xúc cho biết: "Chúng tôi đã gửi đơn nhiều lần nhưng không ai giải quyết dứt điểm. Giờ chỉ còn cách ngăn xe để buộc các cấp chính quyền vào cuộc".
Việc người dân chặn xe rác đã khiến rác thải sinh hoạt tại nhiều phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa bị ùn ứ trong nhiều ngày. Trên các tuyến đường, rác thải chất đống, bốc mùi, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thanh Hóa cho biết, trong 3 ngày qua, do người dân ngăn cản, đơn vị không thể vận chuyển rác vào khu xử lý Đông Nam. Công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để tháo gỡ tình hình, đồng thời liên hệ với nhà máy xử lý rác tại thị xã Nghi Sơn nhằm tạm thời giải phóng lượng rác tồn đọng trong thành phố.
Trước tình hình cấp bách, UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục ô nhiễm tại khu xử lý rác Đông Nam. Theo đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech – đơn vị vận hành nhà máy – phải tăng cường phun chế phẩm sinh học, che phủ kín khu vực ủ rác, hạn chế việc đảo rác trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nồm ẩm để giảm mùi hôi phát tán.
Đối với khu chôn lấp rác do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa quản lý, thành phố yêu cầu xử lý triệt để mùi hôi tại ô chôn lấp số 7, các rãnh thoát nước rỉ rác, đồng thời khẩn trương che phủ các ô chôn lấp đã ngừng hoạt động nhưng bị rách bạt, gây rò rỉ và ô nhiễm.
UBND xã Đông Nam được giao chủ trì phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và thống nhất các biện pháp xử lý. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố cũng được yêu cầu giám sát chặt chẽ, kịp thời báo cáo nếu tình hình có diễn biến phức tạp.
Được biết, bãi rác Đông Nam được phê duyệt với công suất 230 tấn/ngày, nhưng hiện nay đang phải tiếp nhận gần 400 tấn/ngày – vượt gần gấp đôi thiết kế ban đầu, gây nên tình trạng quá tải nghiêm trọng và là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm kéo dài.
Lương Diễn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy