Nguyên Tổng GĐ Sapharco lĩnh án 12 năm tù
18/05/2015 21:16:02
ANTT.VN - Lê Minh Trí, nguyên tổng giám đốc Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco) đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng của Nhà nước lĩnh án 12 năm tù.

Tin liên quan

Sáng 18-5, hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sapharco.

Ba bị cáo (từ phải qua): Vũ Duy Quyền, Nguyễn Hồng Thu, Lê Minh Trí nghe HĐXX tuyên án

Theo đó, tòa tuyên án ông Trí nguyên là tổng giám đốc Công ty Sapharco (100% vốn nhà nước) từ năm 2010, bị buộc tội cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng cho Sapharco mức án 12 năm tù.

Các bị cáo khác là Vũ Duy Quyền - nguyên giám đốc Công ty TNHH TMDP Tiến Phúc - bị xử phạt 15 năm tù, Nguyễn Hồng Thu - nguyên phó giám đốc Công ty Tiến Phúc - bị phạt tù chung thân cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, do Lê Minh Trí làm Tổng giám đốc ký hợp đồng mua bán, trực tiếp giao hàng và chịu trách nhiệm thanh toán cho công ty Unique (Ấn Độ) theo những thỏa thuận giữa Thu, Quyền với công ty Unique. Khi nhận hàng từ Unique, Sapharco sẽ bán lại hai công ty của Thu bằng cách cho trả chậm mà không cần biện pháp bảo đảm để có thể thu hồi tiền. Cạnh đó, Trí còn cho Thu, Quyền vay tiền lấy lãi dưới hình thức hỗ trợ vốn cũng không có biện pháp bảo đảm, để hai công ty Tiến Phúc và Khang Phúc có tiền thanh toán cho công ty Unique khi đến hạn.

Cáo trạng xác định: Việc giao hàng hóa, cho vay tiền của Trí vượt quá quyền hạn quy định trong điều lệ của Sapharaco. Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Sapharco, lợi dụng được đối tác Unique giao giữ con dấu và ủy quyền quan hệ với các đối tác Việt Nam, Thu và Quyền đã ký giả chữ ký của người đại diện Unique bằng các hợp đồng ngoại thương, tạo ra 4 văn bản xác nhận điều kiện thanh toán giả. Và Trí đã không cho kiểm tra tính chính xác của nội dung các văn bản này đã đồng ý giao hàng hóa, cho vay tiền, tạo điều kiện cho Thu, Quyền lừa đảo chiếm đoạt của Sapharco 1,471 triệu USD (tương đương 31,6 tỷ đồng). 

Cạnh đó thông qua việc ký 22 phụ lục hợp đồng vay tiền với danh nghĩa hỗ trợ vốn, Thu còn lừa đảo chiếm đoạt của Sapharco 19,83 tỉ đồng. Cộng với khoản nợ hơn 11,7 tỉ đồng tiền thuế, phí, lãi suất với Sapharco Thu đã mất khả năng thanh toán. Cơ quan tố tụng xác định việc cố ý làm trái của Trí gây thiệt hại cho Sapharco 63,2 tỉ đồng.

Tất cả các hoạt động trên của Trí đều vượt quá quy định của Nhà nước. Mặc dù tham gia gây thiệt hại trên còn có sự tham gia của Quyền là nhân viên, đại diện của Unique tại Việt Nam nhưng do Trí làm sai nên phải chịu trách nhiệm.

HĐXX nhận định Quyền có hành vi giúp sức cho Thu chiếm đoạt hơn 63 tỉ đồng nhưng không thụ hưởng lợi ích nào từ số tiền trên mà Thu chiếm hưởng toàn bộ.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là liên tiếp nhau, không tách rời, quan hệ nhân quả dẫn đến thiệt hại giá trị đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt như trên.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên xử Thu phải chịu trách nhiệm với phần thiệt hại 63 tỉ đồng của Công ty Sapharco. Thu phải trả lại tiền cho Sapharco để Sapharco trả lại cho Unique. Riêng vụ kiện dân sự đòi 1,471 triệu đôla Mỹ (nằm trong số thiệt hại 63 tỉ đồng) mà Công ty Unique kiện đòi Sapharco trả HĐXX không xét trong vụ án này.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến