Nhà thầu Formosa Hà Tĩnh đề nghị miễn 16 tỉ đồng tiền thuế
19/02/2016 11:28:51
ANTT.VN - Samsung C&T cho rằng các xà lan tạm nhập để thi công xây dựng khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tái xuất khi hết thời gian thi công công trình trên biển nên đề nghị miễn tới 16 tỉ đồng thuế và tiền phạt.

Tin liên quan

Công ty Samsung C&T Corporation - nhà thầu của công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa có văn bản gửi một số cơ quan nhà nước đề nghị miễn tới 16 tỉ đồng thuế và tiền phạt.

Ngày 18/12/2015, Samsung C&T nhận được công văn của Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh về việc “nộp bổ sung thuế và nộp phạt” các mặt hàng xà lan tạm nhập tái xuất với số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Cụ thể, Công ty phải nộp bổ sung thuế nhập khẩu trên 10,1 tỉ, tiền phạt vi phạm là trên 2 tỉ và tiền chậm nộp là 3,9 tỉ đồng.

Samsung C&T cho biết, từ tháng 4/2013 đến tháng 6/2014, công ty đã tạm nhập các xà lan để thi công xây dựng khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Các thiết bị này được Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hà Tĩnh thông báo là không được miễn thuế theo công văn 7820/VPCP-KTTH năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, và công văn 1599/TTC-TCHQ năm 2011 của Bộ Tài chính do đây là các phương tiện vận chuyển có mục đích chính là vận chuyển máy móc thiết bị.

Tuy nhiên, Samsung C&T khẳng định, các xà lan trên không có động cơ và được sử dụng làm điểm tựa cho máy móc, thiết bị hoạt động trên biển.

Formosa Hà Tĩnh tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh

“Các xà lan này có mục đích vận chuyển hàng hóa, vật tư, máy móc thiết bị từ bờ ra vị trí thi công ngoài biển cho dự án Formosa, và sẽ được "tái xuất" sau khi hết thời gian thi công công trình”, văn bản của Samsung C&T nêu.

Đây là thiết bị chuyên dụng không thể thiếu nên Samsung C&T đã căn cứ vào bản chất và mục đích sử dụng để không nộp thuế. Do đó, Samsung C&T đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại việc yêu cầu nộp bổ sung và xử phạt kể trên với tinh thần hỗ trợ nhà đầu tư cũng như nhà thầu nhanh chóng bàn giao, đưa dự án vào hoạt động...

Samsung C&T là một trong những nhà thầu của đại dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh có tổng trị giá đầu tư cam kết lên đến 20 tỉ đô la Mỹ. Công ty này cho biết, đến nay đã giải ngân 200 triệu đô la Mỹ vào dự án Formosa

Đây không phải là lần đầu tiên có những khác biệt trong quan điểm của cơ quan Hải quan với doanh nghiệp về việc truy thu thuế. Gần nhất, hồi tháng 12/2015, 8 doanh nghiệp sữa cũng đã gửi công văn kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, sau khi Tổng cục Hải quan có quyết định truy thu thuế nhập khẩu với một mặt hàng nguyên liệu sữa, với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Sau đó, Bộ Tài chính đã quyết định không “hồi tố” để truy thu thuế đối với các lô hàng đã nhập khẩu từ trước, đồng thời sửa đổi mức thuế với mặt hàng nguyên liệu trên cho phù hợp hơn.

Hiểu Minh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến