Dòng sự kiện:
Nhóm cờ bạc đội lốt cần thủ săn cá đeo khuyên bị bắt ở Thái Bình
09/04/2022 14:30:53
Các cần thủ bỏ tiền triệu để mua vé vào hồ câu cá đeo khuyên, loại cá được quy ước có giá lên đến chục triệu đồng.

Ngày 9/4, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thông tin, vừa bắt nhóm "cần thủ" đánh bạc núp bóng hình thức câu cá tại hồ câu Thảo Vy, địa chỉ xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hơn 10 đối tượng về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc xảy ra ngày 6/4.


Xe của các cần thủ bên ngoài hồ câu

Từ năm 2021, dịch vụ hồ câu Thảo Vy bắt đầu kinh doanh loại hình câu cá giải trí. Chủ hồ quảng cáo trên mạng xã hội, vào mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần, hồ câu sẽ diễn ra 2 ca câu cá trúng thưởng.

Cụ thể, ca sáng từ 7-12h, chiều từ 13-18h. Giá vé vào hồ là 1 triệu đồng/ca, vé cả ngày là 1,5 triệu đồng. Dưới hồ câu thả 38 con cá đã được đeo khuyên ở lưng với quy ước giá 20 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng…

Ngày 6/4, khi giải câu đang diễn ra thì lực lượng công an ập vào kiểm tra và đưa 34 người có mặt tại đây về trụ sở cơ quan công an để điều tra, làm rõ.


Hồ câu nơi các cần thủ buông tiền để sát phạt

Thượng tá Hùng cho biết, đây là hình thức đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành, nhưng nay mới xuất hiện tại Thái Bình.

Tính chất chơi bạc của hình thức này còn thể hiện sự khác biệt ở chỗ, ngoài việc phải mua vé giá cao, đăng ký câu cá độ với chủ hồ, các cần thủ còn cá độ bên ngoài với nhau với số tiền thường là hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Cần thủ đánh bạc núp bóng dưới hình thức câu cá là thủ đoạn phạm tội mới, có nguy cơ lây lan nhanh, gây mất ổn định xã hội.

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến