Dòng sự kiện:
Nhóm truy sát tài xế taxi ở Bắc Giang bị truy tố tội Giết người
04/09/2021 11:44:31
Nguyễn Sinh Mạnh cùng 5 bị can bị cáo buộc dùng ôtô truy đuổi suốt quãng đường 50 km rồi đánh tài xế taxi trên quốc lộ 37. Sau đó, nạn nhân tử vong do đa chấn thương.

VKSND tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Sinh Mạnh (24 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Liên quan vụ án, Nguyễn Đức Hiếu (25 tuổi, quê Bắc Ninh); Đặng Văn Thêm (22 tuổi, ở Yên Bái); Nguyễn Văn Ích (52 tuổi), Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, cùng ở Hiệp Hòa) bị xác định đồng phạm với Mạnh.

Từ trái qua: Đặng Văn Thêm, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Ích, Nguyễn Sinh Mạnh. Ảnh: Kim Chung.

Theo cáo trạng, Mạnh là người chuyên "cung cấp" nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở huyện Hiệp Hòa. Trong số các cô gái do Mạnh tuyển có N.T.P. (19 tuổi, ở Hà Nội).

Khuya 10/11/2020, chị Trần Thị Ngân và em họ là Nguyễn Văn Lưu thuê tài xế Nguyễn Văn Bách (33 tuổi, nạn nhân vụ án) chở đến một quán karaoke ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Mục đích là tìm gặp P. nói chuyện vì Ngân cho rằng nữ nhân viên quán hát có quan hệ với chồng mình.

Khi đến quán, 2 người phụ nữ xảy ra xô xát. Được chủ quán can ngăn, Ngân và Lưu lên xe của anh Bách để ra về.

Mạnh sau đó phát hiện nữ nhân viên quán karaoke bị đánh nên cùng các bị can sử dụng ôtô và nhiều xe máy đuổi theo taxi.

Theo VKS, Mạnh điều khiển ôtô tạt đầu taxi nhưng anh Bách tiếp tục bỏ chạy trên quốc lộ 37. Trên đường đi, các bị can ném chai nước về phía xe đối phương. Cuộc truy đuổi kéo dài 16 phút với quãng đường gần 50 km. Các phương tiện chạy với tốc độ hơn 90 km/h.

Đến huyện Việt Yên, anh Bách cho xe quay đầu nên Mạnh sai Nguyễn Đức Hiếu tìm cách đón lõng. Sau đó, Hiếu mang dao phóng lợn chặn đường, yêu cầu nạn nhân dừng xe nhưng bất thành.

Ôtô do anh Bách cầm lái đi đến đoạn đường qua xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, thì tông trúng xe tải đang đổ đất. Lúc này, nhóm của Mạnh xuất hiện, đưa anh Bách cùng 2 vị khách ra khỏi taxi rồi đánh 3 nạn nhân.

Nhân chứng chụp lại hình ảnh nạn nhân Bách (khoanh đỏ) sau khi va chạm với xe tải.

Sau trận hành hung, Mạnh sai đàn em dùng điện thoại livestream và nói rằng họ đang giúp người gặp tai nạn giao thông để che giấu hành vi. Sau đó, nhóm của Mạnh rời hiện trường. Hậu quả, anh Bách tử vong do đa chấn thương, chấn thương ngực và bụng kín do tai nạn giao thông. Còn chị Ngân bị thương tích với tỷ lệ 19%.

Về dân sự, gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Bách yêu cầu các bị can bồi thường tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Chị Ngân và anh Lưu đề nghị nhóm của Mạnh bồi thường gần 83 triệu.

Sau khi nhận đơn cầu cứu của gia đình nạn nhân, phóng viên Zing đã nhiều lần về Bắc Giang tìm gặp nhân chứng, cơ quan chức năng để xác minh thông tin, phản ánh vụ việc.

Với tinh thần quyết liệt và cầu thị, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã giao Văn phòng cơ quan CSĐT thụ lý vụ án. Sau ít ngày, các quyết định tố tụng mới được ban hành, góp phần xoa dịu bức xúc của gia đình nạn nhân. Zing là cơ quan báo chí duy nhất được người đứng đầu công an tỉnh và đại diện cơ quan điều tra chia sẻ về những khó khăn khi điều tra vụ án.

Tác giả: Hoàng Lam

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến