Dòng sự kiện:
Ông Lê Hải thôi nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc MB
31/03/2020 16:15:38
Trước đó, năm 2018, ông Lê Hải cũng từng thôi nhiệm vị trí này và quay trở lại trong thời gian ngắn.

Ông Lê Hải thôi chức Phó Tổng giám đốc MB từ ngày 30/3

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HSX: MBB ) vừa thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Lê Hải từ ngày 30/3/2020, theo đơn đề nghị thanh lý hợp đồng lao động của ông.

Được biết, ông Lê Hải (sinh ngày 26/5/1976) tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, được đào tạo tại Học viện Tài chính, Học viện Hậu Cần và Đại học Kinh tế Quốc Dân. Ông Hải gia nhập MBB từ năm 1998 với vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng. Với hơn 20 năm gắn bó, ông Hải đã đảm nhiệm nhiều chức vụ tại đây.

Trong đó, có thể kể đến một số vị trí quan trọng mà ông Hải đã đảm nhiệm như: Giám đốc chi nhánh Việt Trì, Giám đốc chi nhánh Điện Biên Phủ, Quyền Giám đốc Khối SME, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân.

Ông từng được chính thức bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc MB, thực hiện phụ trách một số mảng kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ lớn tại ngân hàng vào tháng 8/2013. Song, ngày 6/7/2018, ông đã rút lui khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc MBB được cho là nhằm tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi 2017.

Sau đó 3 ngày, ông Hải được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc tại CTCP Tổng Công ty MBLand (MBLand Holdings) thay thế cho ông Vũ Thành Huế (sinh năm 1975). 

Ông đảm nhận vị trí này khoảng 5 tháng trước khi được bổ nhiệm lại làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 28/12/2018 - khi MB đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi MBLand Holdings, đồng thời ông cũng kiêm chức Giám đốc Khối Thẩm định của ngân hàng này. Trước đó, ông là Thành viên cao cấp Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối thẩm định MBB.

Như vậy, hiện nay Ban điều hành của MB gồm 10 người, trong đó Tổng giám đốc là ông Lưu Trung Thái.

Thu Trang

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến