OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu
29/09/2016 10:33:20
ANTT.VN - Sau gần 5 tiếng họp và thảo luận tại Algiers, thủ đô Algeria ngày 28/9, OPEC đã đạt được kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu thô.

Tin liên quan

Theo thông tin từ OPEC, việc đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô là cần thiết để cải thiện giá dầu, nhưng sẽ chờ đến tháng 11 để hoàn tất kế hoạch cụ thể.

Trong cuộc họp, OPEC đề xuất cắt giảm sản lượng dầu xuống 32,5-33 triệu thùng/ngày từ mức 33,24 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2016.

OPEC đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô trong thời gian tới

Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Zanganeh cho biết "OPEC đã đưa ra quyết định đặc biệt. Sau 2 năm rưỡi, OPEC đã đạt được sự đồng thuận để kiểm soát thị trường".

Mức cắt giảm sản lượng cụ thể của mỗi nước thành viên OPEC sẽ được quyết định trong phiên họp chính thức sắp tới của khối này vào tháng 11 tới đây.

Hiện tại, Iran, Libya và Nigeria đều đang cố gắng tăng sản lượng dầu thô trong khi các nước như Venezuela và Algeria đều gặp khó khăn khi nguồn thu sụt giảm do cắt giảm sản lượng. Arab Saudi, nước sản xuất lớn nhất OPEC, trong những tháng gần đây đã bơm lượng dầu thô kỷ lục và được dự đoán sẽ giảm dần trong mùa thu và mùa đông.

Triển vọng OPEC lấy lại vị thế truyền thống trong việc hỗ trợ giá dầu bằng việc cắt giảm sản lượng chưa được sử dụng kể từ khi giá dầu lao dốc từ giữa năm 2014.

OPEC cho rằng giá dầu ở mức thấp sẽ đẩy các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ ra khỏi thị trường và giá dầu rốt cuộc sẽ tăng khi nhu cầu tăng lên trong khi nguồn cung giảm.

Nhưng ngành sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã cho thấy sự "kháng cự" tốt hơn nhiều so với dự đoán và hàng tỷ thùng dầu thặng dư được đưa vào các bể chứa, khiến chưa chắc được khi nào cầu sẽ bắt kịp cung.

Khang Khang (WSJ)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến