OPEC bất ngờ giảm sản lượng dầu mỏ, giá dầu nhảy vọt
29/09/2016 08:59:16
ANTT.VN - Ngày 28/9, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bất ngờ đồng ý giảm sản lượng dầu mỏ nhằm cứu giá dầu đang ở mức thấp kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Thông tin này lập tức đã khiến giá dầu trên các sàn giao dịch quốc tế tăng vọt.

Tin liên quan

Ngày 28/9, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bất ngờ đồng ý giảm sản lượng dầu mỏ nhằm cứu giá dầu đang ở mức thấp kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Đây là lần giảm sản lượng đầu tiên của tổ chức này trong vòng 8 năm trở lại đây.

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bất ngờ đồng ý giảm sản lượng dầu mỏ lần đầu tiên trong vòng 8 năm trở lại đây

Trước khi có thông tin này, các nhà giao dịch đều dự đoán OPEC sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách duy trì sản lượng nhằm giữ thị phần mà tổ chức này đã nắm từ năm 2014 đến nay. Hiện, các nước OPEC chiếm khoảng 40% sản lượng dầu thô trên toàn thế giới.

Chủ tịch OPEC Mohamed Salah Assada khẳng định tổ chức này quyết định giảm sản lượng dầu xuống mức từ 32,5 triệu thùng dầu/ngày đến 33 triệu thùng dầu/ngày.

Thông tin trên lập tức đã khiến giá dầu trên các sàn giao dịch quốc tế tăng vọt. Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, trên thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 11/2016 tăng 2,27 USD/thùng tương đương 5,9% lên 48,69 USD/thùng.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn tháng 11/2016 tăng 2,38 USD/thùng tương đương 5,3% và chốt phiên ở mức 47,05 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu WTI chạm mức 47,45 USD/thùng, mức giá dầu giao dịch trong phiên cao nhất từ ngày 8/9/2016.

Thanh Hương (TH) 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến