Dòng sự kiện:
OPEC họp, dầu tăng nhẹ
02/06/2016 17:01:25
ANTT.VN – Giá dầu tăng nhẹ phiên giao dịch hôm qua (02/06) trong khi cuộc họp định kỳ của OPEC đang diễn ra tại Vienna, Áo.

Tin liên quan

Giá dầu tăng mạnh từ giữa tháng Hai. Nguồn: Nasdaq

Trước cuộc họp, một số đại biểu cho biết Khối đang cân nhắc thỏa thuận đặt trần sản lượng dầu thô. Trung bình mỗi ngày trong năm 2015, OPEC cung cấp cho thị trường hơn 30 triệu thùng dầu.

Trên sàn New York Mercantile Exchange, dầu thô giao tháng Bảy chốt phiên hôm qua ở mức 49,26 USD/ thùng, tăng 22 cent tương đương 0,5%.

Trên sàn London’s ICE Futures exchange, dầu Brent giao tháng Tám tăng 30 cent tương đương 0,6%, ở mức 50,03 USD/ thùng.

Trong cuộc họp, Saudi Arabia vẫn giữ nguyên quan điểm giảm sản lượng dầu trong khi Iran muốn tăng để xuất khẩu nhiều hơn ra thị trường quốc tế. Iraq bày tỏ thái độ thất vọng về doanh thu dầu mỏ khi mà chi tiêu ngân sách mạnh.

Một số lý do mà Khối đưa ra để bác bỏ thỏa thuận giá dầu trong những tháng tới là đồng đô la tăng mạnh, cuộc trưng cầu ý dân Brexit và cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Thêm diễn biến giá dầu đã tăng tháng thứ tư liên tiếp là cái cớ để OPEC “bơ” phương án cắt giảm hay đóng băng sản lượng dầu. Nhà phân tích Tim Evans dự đoán OPEC sẽ sớm hồi phục sản lượng trở lại, đạt đến 33 triệu thùng/ ngày vào cuối năm nay.

Theo báo cáo hàng tháng từ OPEC, tính đến cuối tháng 4/2016, sản lượng dầu thô của Khối đã tăng 188.000 thùng/ngày. Sản lượng của OPEC gần mức cao kỷ lục 32,5 triệu thùng mỗi ngày, thúc đẩy phần lớn bởi sản lượng từ Trung Đông ngày càng tăng, mặc dù có một vài nơi gián đoạn, đặc biệt tại Nigeria và Libya. Báo cáo tiếp theo sẽ được phát hành vào ngày 13/6 tới.

Thu Cúc

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến