Dòng sự kiện:
Phát hiện gần 18.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc
07/09/2022 12:32:35
Ngày 7/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế mới đây đã kiểm tra, phát hiện gần 18.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Theo đó, vào khoảng 9h15’ ngày 6/9, Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra kho hàng của Phạm Thị Nga (SN 1989, trú tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có khoảng hơn 15.000 chiếc bánh trung thu có nhãn mác nước ngoài. Làm việc với cơ quan chức năng, Phạm Thị Nga đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Cùng ngày, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục kiểm tra cửa hàng kinh doanh của Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Cơ quan chức năng đã phát hiện 2.810 chiếc bánh trung thu có nhãn mác nước ngoài. Vào thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Quỳnh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã lập biên bản 2 vụ việc, tạm giữ toàn bộ số bánh trung thu và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố, thị xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các phương tiện vận chuyển hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là vào dịp Tết Trung thu 2022.

Tác giả: Nguyễn Tuấn Quang

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến