Dòng sự kiện:
Phó Giám đốc công ty lừa đảo 43 tỷ đồng bị bắt sau 4 năm lẩn trốn
22/09/2022 22:33:02
Sau 4 năm lẩn trốn, Lê Ngọc Chung bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi đang trốn ở TP Hồ Chí Minh.


 

Đối tượng Lê Ngọc Chung

Ngày 20/08/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam Chung. Sau đó, TAND tỉnh Thanh Hoá xét xử, tuyên phạt Chung 12 năm tù giam về tội “Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Do Chung có đơn kháng cáo, nên ngày 26/4/2018, TAND cấp cao đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Thanh Hoá và thay đổi biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Chung.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại Chung đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến