Dòng sự kiện:
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc bảo đảm an ninh và phục vụ tại sân bay Nội Bài
02/02/2016 08:51:12
Sáng 1/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có chuyến thị sát và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vận chuyển tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Trong chuyến thị sát, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của ngành hàng không trong việc chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết cổ truyền, đồng thời yêu cầu ngành hàng không tiếp tục nỗ lực tăng cường năng lực phục vụ; hạn chế tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến khiến hành khách phải chờ đợi tại sân bay.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn bay tuyệt đối trong mọi điều kiện hoàn cảnh và thời tiết, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan phải bảo đảm an ninh trật tự tại sân bay, không để xảy ra tình trạng lộn xộn “xe dù bến cóc”, bảo đảm không tăng giá.

Kiểm tra công tác hải quan sân bay, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường cảnh giác, không để xảy ra bị động bất ngờ, theo dõi chặt chẽ những diễn biến phức tạp có thể xảy ra như tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lưu ý các lực lượng chức năng phải quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục bay, Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành hàng không tăng cường việc phối hợp giữa các sân bay để giảm bớt áp lực cho các sân bay trọng điểm.

Từ đầu năm 2015, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống mất cắp tài sản hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không tại cảng.

Với sự triển khai đồng bộ, quyết liệt của các đơn vị tham gia kế hoạch, các vụ việc hành khách phản ánh mất tài sản trong hành lý ký gửi đều được lực lượng an ninh hàng không và các đơn vị có liên quan bằng biện pháp nghiệp vụ, sử dụng hệ thống camera giám sát phối hợp điều tra, làm rõ nhanh chóng và bài bản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; số vụ việc hành khách phản ánh mất hành lý ký gửi đã giảm rõ rệt.

Cụ thể, trong năm 2015, liên quan đến tài sản của hành khách để quên trong khu vực công cộng, trên tàu bay, lực lượng an ninh hàng không đã tiếp nhận, phát hiện và trao trả tài sản cho 31 trường hợp hành khách để quên tài sản trong quá trình di chuyển, hoạt động tại Nhà ga hành khách; 5 trường hợp hành khách để quên tài sản tại khu vực kiểm tra, soi chiếu; 10 trường hợp hành khách để quên tài sản trong khu vực cách ly và 4 trường hợp hành khách để quên tài sản trên tàu bay.

Cũng trong năm 2015, lực lượng an ninh hàng không đã phát hiện và xử lý 27 vụ chiếm đoạt tài sản của hành khách đi tàu bay.

Vấn đề các đối tượng lừa đảo qua mạng (nói là có quà, hàng hóa, hành lý gửi từ nước ngoài về có một số vướng mắc và yêu cầu gửi tiền vào tài khoản ngân hàng), cảng đã thông tin rộng rãi và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để điều tra xử lý.

Theo Chinhphu.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến