Dòng sự kiện:
Phú Yên sẽ xây tuyến đường ven biển hơn 2.000 tỷ đồng
18/12/2023 14:42:12
Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa dài gần 15km, với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, vừa được HĐND tỉnh Phú Yên thông qua chủ trương đầu tư.

Ngày 18/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã thông qua các Nghị quyết liên quan đến chủ trương đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1).

Dự án có tổng chiều dài khoảng 14,7km, nền đường rộng 42m. Tổng vốn đầu tư là 2.228 tỷ đồng với 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1, năm 2023-2025 đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng và giai đoạn 2, năm 2026-2028 đầu tư 900 tỷ đồng.

Một con đường ven biển hiện hữu tại huyện Tuy An, Phú Yên (Ảnh: Trung Thi).

Trong tổng nguồn vốn đầu tư, ngân sách Trung ương dự chi 800 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh bố trí.

Đường ven biển Phú Yên là trục giao thông chính kết nối giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên biển và vùng ven biển của khu vực nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên lưu ý, khi được Chính phủ phê duyệt nguồn vốn, các cơ quan có liên quan phải tích cực triển khai thực hiện dự án ngay từ đầu năm 2024.

Khu vực xây tuyến đường ven biển kết nối vào đô thị TP Tuy Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Trong điều kiện khả năng ngân sách được bố trí, UBND tỉnh nghiên cứu đầu tư một số hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đảm bảo phục vụ dân sinh và kết nối hạ tầng với các dự án công trình khác trong khu vực, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư sau khi hoàn thành giai đoạn 1.

Tác giả: Trung Thi

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến