Dòng sự kiện:
Quan chức Fed thảo luận việc giảm lượng trái phiếu nắm giữ
07/01/2022 10:35:09
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu thảo luận về việc giảm lượng trái phiếu đang nắm giữ nhằm bình thường hóa chính sách sau những động thái thúc đẩy nền kinh tế trong giai đoạn COVID-19.

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu thảo luận về việc giảm lượng trái phiếu trị giá 8.000 tỷ USD đang nắm giữ như một yếu tố quan trọng của chiến lược bình thường hóa chính sách sau những động thái chưa từng có nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Biên bản cuộc họp ngày 14-15/12 của Fed vừa công bố cho thấy kinh nghiệm trước đây nêu bật lợi ích của việc duy trì tính linh hoạt trong việc điều chỉnh các chi tiết của phương pháp tiếp cận bình thường hóa để đáp ứng với phát triển kinh tế và tài chính.

Về lý thuyết, bằng cách giảm lượng trái phiếu nắm giữ, Fed có thể hỗ trợ lợi suất dài hạn hơn.

Một nghiên cứu của các nhà kinh tế tại chi nhánh Fed tại Kansas được công bố vào tháng 10/2021 kết luận rằng việc bình thường hóa bảng cân đối kế toán trước khi tăng lãi suất có thể ngăn chặn sự đảo ngược đường cong lợi suất và do đó hỗ trợ sự ổn định kinh tế.

Tác giả: Vân Anh

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến