Dòng sự kiện:
Quảng Bình công bố kết quả phiếu tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt
07/12/2023 12:43:43
Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình là người có phiếu ‘tín nhiệm thấp” nhiều nhất trong đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Sáng 7/12, kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu hoặc phê chuẩn.

Trong đợt lấy phiếu lần này, ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình có phiếu tín nhiệm cao cao nhất. Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình là người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này với 6 phiếu tín nhiệm thấp. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình chỉ có 29 phiếu tín nhiệm cao, là người có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất trong số những người được lấy phiếu.

Cụ thể, đối với khối HĐND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình có 42 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình 45 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình có 41 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Đối với khối UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có 43 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình có 33 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và 5 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có 39 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có 32 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu.

Ông Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Nguyễn Trần Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu.

Ông Trần Thế Vương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 32  phiếu.  Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Trần Chí Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Phan Phong Phú, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.  Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Phạm Quang Long, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.  Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu.  Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu.  Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Phạm Quang Hải - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Mai Văn Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Phạm Văn Năm, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Nguyễn Huệ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu.

Ông Hoàng Hữu Thái, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu.  Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao:  32 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 16  phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Nguyễn Chí Thắng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 .

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh.  Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu.

Ông Lê Công Hữu, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 10  phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Ông Võ Ngọc Thanh, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu. Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Toàn cảnh kỳ họp.

Theo ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là kết quả bước đầu thể hiện sự tín nhiệm của các đại biểu đối với các chức danh và thể hiện sự kỳ vọng của cử tri đối với các cán bộ, lãnh đạo trong nửa nhiệm kỳ qua.

“Việc lấy phiếu tín nhiệm rất quan trọng của các đại biểu HĐND tỉnh, là người thay mặt cho cử tri Nhân dân trong tỉnh để thực hiện đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh do HĐND tỉnh bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thể hiện quyền giám sát về công tác dân sự theo quyền hạn của HĐND tỉnh”, ông Châu nói.

Xuân Hương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến