Dòng sự kiện:
Quảng Bình: Mưa lũ làm 4 người chết và mất tích, hàng ngàn nhà dân bị ngập
18/10/2021 17:55:08
Mưa lũ tại Quảng Bình đã làm 2 người chết và 2 người mất tích, hàng ngàn nhà dân bị ngập, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại.

Ngày 18/10, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ tại địa phương đã làm 2 người chết và 2 người mất tích, hàng ngàn nhà dân bị ngập, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại.

Nạn nhân tử vong đầu tiên là anh Hoàng Xuân Nh. (SN 1964), trú tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa. Trước đó, anh Nh. đi xe máy qua đoạn khe Cầu Sắt đoạn qua thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa,  không may nước lũ cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với người nhà nạn nhân tích cực tìm kiếm và tìm thấy thi thể nạn nhân vào sáng nay.

Nước lũ gây ngập cục bộ tại huyện Lệ Thủy

Tại xã Quảng Hòa, TX Ba Đồn cũng xảy ra trường hợp tử vong do đuối nước khi đi bắt cá. Cụ thể, vào tối 17/10, em Nguyễn Phú Q. (SN 2007) trú tại xã Quảng Hòa đi bắt cá trên địa bàn không may bị đuối nước. Thi thể nạn nhân được tìm thấy rạng sáng 18/10.

Mưa lũ cũng đã khiến 1 người ở xã Hàm Ninh và 1 người ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh mất tích. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình nạn nhân tìm kiếm người mất tích.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở gây chia cắt

Theo thống kê ban đầu, tính đến 15h30 hôm nay, toàn huyện Lệ Thủy có gần 1.700 nhà dân bị ngập (dưới 1m). Địa bàn ngập chủ yếu tại khu vực thôn: Bình Minh, xã Dương Thủy; thôn An Xá, Tuy Lộc, xã Lộc Thủy; thôn Thạch Bàn, Phú Thọ, Tân Lệ, xã An Thủy; thôn Vinh Quang, Ngô Bắc, xã Sơn Thủy… Toàn huyện có 38 hộ dân với 177 nhân khẩu đã được di dời khẩn cấp từ khu vực có nguy cơ cao sạt lở núi và ngập lụt sâu đến nơi an toàn.

Tại TX Ba Đồn, mưa lớn những ngày qua, kết hợp triều cường dâng cao khiến hơn 150ha rau màu của người dân bị ngâm trong nước. Diện tích rau màu bị thiệt hại chủ yếu ở các xã vùng trũng thấp như Quảng Hòa (15ha), Quảng Long (50ha), các xã, phường còn lại (85ha). Ước tính thiệt hại khoảng 2,1 tỷ đồng.

Hàng ngàn nhà dân bị ngập 

Mưa lớn cũng gây ngập một số tuyến đường giao thông ở vùng cồn bãi từ 0,1-0,4m như: thôn Minh Hà, Cồn Nâm, Giáp Tam, Tân Định (xã Quảng Minh), xóm Mới (xã Quảng Tân), thôn Công Hòa (xã Quảng Trung). Khu vực ven hạ lưu sông Gianh như: thôn Văn Phú (xã Quảng Văn) bị ngập nước do thủy triều dâng cao.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến