Dòng sự kiện:
Quảng Bình tăng cường quản lý, không để sinh viên Lào tự ý bỏ về nước
17/06/2021 14:28:49
Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn đề nghị các cơ sở đào tạo quan tâm, phối hợp thực hiện việc quản lý sinh viên Lào đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ngày 17/6, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn đề nghị các cơ sở đào tạo quan tâm, phối hợp thực hiện việc quản lý sinh viên Lào đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Trường Đại học Quảng Bình

Theo đó, Sở Ngoại vụ đã đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ, không để sinh viên Lào tự ý bỏ về nước thông qua con đường xuất - nhập cảnh trái phép, không rời khỏi địa bàn tỉnh nếu không thực sự cần thiết, khi rời khỏi địa bàn tỉnh phải báo cáo với Trường xem xét, quyết định.

Các cơ sở đào tạo cần thông báo đến toàn thể sinh viên Lào biết về chủ trương của Chính phủ Lào hiện nay đang tiếp tục thực hiện đóng đường mòn lối mở, cửa khẩu phụ và cửa khẩu chính đối với xuất nhập cảnh, hàng hóa, chỉ cho phép xuất nhập cảnh người, phương tiện, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế nhưng có điều kiện và phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 của Lào.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình đề nghị các cơ sở đào tạo phải thường xuyên nhắc nhở sinh viên chủ động, tự giác thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Đình Tuấn 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến